Ông Trump 'cắt liên lạc' với Trung Quốc, tuyên bố chỉ muốn làm một điều với ông Tập Cận Bình
Giữ tình hình thuế quan rối ren, ông Trump gần như đóng băng ngoại giao với Trung Quốc nhưng lại muốn làm một điều với ông Tập Cận Bình.
Theo thông tin từ Báo Mỹ Politico, Thổng thống Donald Trump đã đóng băng kênh ngoại giao với Trung Quốc. Thay vào đó, ông Trump nói muốn đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trong bối cảnh Washington thực hiện một chiến dịch áp thuế rộng khắp với hơn 90 quốc gia, chính quyền ông Trump đã kiên quyết ngăn cản mọi hình thức liên lạc mang tính chất “ngoại giao hậu trường” với Bắc Kinh. Được biết, Mỹ đang áp thuế hàng hóa Trung Quốc ở mức 145%. Không kém cạnh, Trung Quốc áp thuế 125% với hàng hóa Mỹ và hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng chiến lược.

Cũng theo Politico, Bộ Ngoại giao Mỹ và một nhân vật trong ngành cho biết ông Trump chỉ muốn đàm phán với ông Tập và không cho phép bất kỳ ai khác trong chính phủ tiếp xúc với Bắc Kinh.
Đồng thời, Nhà Trắng hiện chưa bổ nhiệm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, chưa chỉ định ai dẫn đầu nỗ lực ngoại giao. Cho tới nay Washington vẫn chưa có bất kỳ liên hệ chính thức nào với Đại sứ quán Trung Quốc.
Trong khi đó, ông Trump từng nói “Trung Quốc muốn đạt được một thỏa thuận. Họ chỉ chưa biết phải bắt đầu từ đâu". Nhà lãnh đạo Mỹ đang chờ một cuộc điện thoại từ Ông Tập Cận Bình.

Mặt khác, theo Thời báo Phố Wall tuần trước đã trích dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ Washington có ý định dùng đàm phán về miễn trừ thuế nhập khẩu để gây sức ép lên các đối tác thương mại, buộc họ hạn chế quan hệ với Trung Quốc và từ đó tăng sức ép đối với Bắc Kinh. Đáp lại, trong một tuyên bố đưa ra hôm 21/4, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ đáp trả bất kỳ quốc gia nào ký thỏa thuận với Mỹ mà gây hại cho lợi ích của Trung Quốc.