Giải trí

CĐM lạnh gáy khi biết nguyên liệu sản xuất kẹo Kera mới được gieo giống dù đã bán cả trăm nghìn hộp

Sản phẩm kẹo rau Kera của Hằng Du Mục và Quang Linh đã bán ra thị trường hơn 135 nghìn hộp với doanh thu khủng. Nhưng sau khi họ bị khởi tố mới lộ ra vùng trồng nguyên liệu để sản xuất kẹo rau chỉ vừa mới được gieo giống. Sự thật đằng sau thế nào?

Sáng hôm nay 11/4, theo thông tin từ báo Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk thông báo huyện đã chỉ đạo UBND xã Yang Mao rà soát, báo cáo cụ thể tại vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất kẹo Kera.

Lãnh đạo UBND huyện Krông Bông cho biết: "Khi hỗ trợ giống, phân bón cho bà con trồng gừng, đại diện Công ty Cổ phần Asia Life không cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm mà chỉ nói nếu không có đầu ra thì đơn vị sẽ hỗ trợ".

Trước đó, ông Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Asia Life trực tiếp đến địa bàn xã Yang Mao đề nghị hỗ trợ giống, thuốc xử lý, phân bón cho người dân trong 2 buôn của xã để trồng gừng hoặc nghệ nhằm phục vụ cho dây chuyền sản xuất kẹo rau Kera.

Tuy nhiên chỉ có một số người dân đồng ý nhận hỗ trợ để triển khai trên diện tích khoảng 4,2 ha trồng gừng. Hiện, có 2 hộ trồng khoảng 1,6 ha gừng, số còn lại chưa xuống giống.

Đứng trước việc một số lãnh đạo của Công ty Cổ phần Asia Life đang bị khởi tố, bắt tạm giam do sản xuất hành giả. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã thông tin vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Phong để người dân nắm và chủ động tìm đầu ra khi thu hoạch. Đối với các hộ chưa xuống giống, nếu vẫn có nhu cầu trồng thì chính quyền sẽ hỗ trợ thuốc xử lý để tiếp tục trồng.

Trước đó, ngày 9/4, ông Võ Tấn Trực – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk), cho biết Công ty CP ASIA LIFE (đơn vị sản xuất kẹo rau củ Kera) trước đó đã đến địa phương nhờ hỗ trợ về mặt pháp lý phục vụ cho việc trồng nghệ và các loại đậu.

Tuy nhiên dù đại diện Công ty CP Asia Life hẹn hôm 7/3 sẽ xuống huyện Krông Bông để nhờ cán bộ dẫn đi khảo sát thổ nhưỡng, tìm vùng trồng. Nhưng ngày hôm đó không có người xuống làm việc và không thông báo lý do vắng mặt.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ một loại nguyên liệu nào được thu hoạch tại xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù trước đó, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục (đều là Chủ tịch HĐQTcổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Asia Life) đã một mực khẳng định Công ty CP Asia Life "có vùng nguyên liệu tại xã Yang Mao". Hơn nữa, TikToker Phan Bảo Long chia sẻ đã được người của Công ty CP Asia Life dẫn vào Yang Mao để xác thực vùng nguyên liệu.

Không chỉ vậy, ông Lê Tuấn Linh - Giám đốc Công ty CP Asia Life cũng từng tuyên bố nhà máy ASIA LIFE mua toàn bộ nguyên liệu từ các cơ sở trồng trọt Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Lắk. Vị này nhấn mạnh "tất cả được kiểm soát bởi chuyên viên từ nhà máy đảm bảo nguyên liệu, chất lượng, nguồn gốc".

Vụ việc không chỉ dừng lại ở việc thiếu minh bạch trong quá trình sản xuất sản phẩm mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng khi tính đến 19/3/2025 công ty này đã bán 135.325 hộp kẹo Kera ra ngoài thị trường. Cộng đồng mạng lập tức đặt câu hỏi rằng hơn 135 nghìn hộp kẹo rau này có nguồn nguyên liệu từ đâu khi vùng nguyên liệu mà họ “đặt hàng” với người nông dân chỉ mới có 2 hộ dân đang gieo giống?