Đời sống

Thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ miền Trung

Thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ miền Trung

Dưới ảnh hưởng của cơn bão số 4, một số tỉnh thành của khu vực miền Trung được dự báo sẽ bị ngập lụt.

Bão số 4 hiện đã suy yếu nhưng hoàn lưu sau bão được cho là có khả năng gây mưa lớn diện rộng. Đêm qua và rạng sáng ngày 20/9, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/9 đến 3 giờ sáng ngày 20/9 có nơi trên 100mm như Hóa Thanh (Quảng Bình) 237.6mm, Hiền Lương (Quảng Trị) 137.6mm, Hương Lâm (Hà Tĩnh) 110.4mm.

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 20/9, tại các khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 250mm.

Ảnh minh hoạ

Tại Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Tuy nhiên từ ngày 21/9, mưa lớn ở đây sẽ giảm dần. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại khu vực trũng thấp, sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Ở Quảng Bình, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Gianh đang lên nhanh và ở dưới mức báo động 2. Mực nước lúc 1 giờ sáng nay trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm là 12,90m, dưới báo động 2 là 0,10m, tại Trạm Mai Hóa 4,28m, dưới báo động 2 là 0,72m.

Một số nơi tại khu vực miền Trung có nguy cơ lũ quét. Ảnh: Vietnamnet

Theo dự báo, lũ trên sông Gianh tiếp tục lên, đạt đỉnh ở mức báo động 2 đến mức báo động 3, sau đó giảm xuống, gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Chính vì vậy, các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh sẽ không thể tránh khỏi những ảnh hưởng lớn. Ngoài ra ở khu vực vùng núi sẽ xuất hiện nguy cơ sạt lở bờ sông, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp và khu đô thị ở tỉnh Quảng Bình.

Nhiều khu vực đối mặt với tình trạng sạt lở. Ảnh: Vietnamnet

Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, trong chiều tối và tối nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.