Đời sống

Thực hư về thông tin nhiệt độ TP HCM lên tới 53 độ C khiến dân tình xôn xao

Mới đây, thông tin nhiệt độ tại TP HCM đạt 53 độ C đã khiến nhiều người xôn xao. Tuy nhiên, theo lý giải của chuyên gia thông tin này đã gây hiểu lầm cho người dân.  

Theo chuyên gia dự báo thời tiết, thực chất là nhiệt độ bề mặt, không phải nhiệt độ không khí hay nhiệt độ cảm nhận như nhiều người lầm tưởng. Nhiệt độ 53 độ C là con số đo được tại bề mặt bê tông, nhựa đường, dưới ánh nắng trực tiếp - tức là nơi có khả năng hấp thụ và giữ nhiệt rất cao, nhất là ở khu vực đô thị đông đúc. 

Xôn xao thông tin nhiệt độ TP HCM lên tới 53 độ C

Trong khi đó, nhiệt độ không khí đo được ở TP.HCM trong những ngày qua dao động khoảng 35-36 độ C - đây là số liệu chính thức từ các trạm khí tượng.Nhiệt độ cảm nhận (hay còn gọi là chỉ số "real feel") là con số được tính toán từ nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió,... và thường thấp hơn nhiệt độ bề mặt, nhưng có thể cao hơn nhiệt độ không khí, đặc biệt khi độ ẩm cao.

Nhiệt độ không khí tại TP HCM dao động 35-36 độ C 

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết một số cơ quan, trang mạng xã hội đã trích dẫn chưa đầy đủ hoặc chưa hiểu đúng các khái niệm chuyên môn, dẫn đến việc nhiều người nhầm tưởng nhiệt độ bề mặt là nhiệt độ ngoài trời hoặc cảm nhận.

"Chỉ số này được chúng tôi đưa vào bản tin với tính chất tham khảo, nhằm hỗ trợ cộng đồng. Đặc biệt là các nhóm dễ bị ảnh hưởng như người cao tuổi, trẻ nhỏ, người lao động ngoài trời. Từ đó họ có sự chuẩn bị phù hợp trong các đợt nắng nóng. Trên thực tế, nhiệt độ cảm nhận thấp hơn nhiều so với nhiệt độ đo tại bề mặt bê tông (53 độ C) đã nêu trên", ông Quyết nói.