Thanh Hóa: Đã có thông tin từ huyện Quan Hóa về việc hiệu trưởng nói giáo viên là ‘gái bao’
Liên quan đến việc hiệu trưởng gọi giáo viên là ‘gái bao’, ngày 24/4, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã có thông tin chính thức về việc này.
Theo nội dung công văn số 870, ngày 24/4 do ông Nguyễn Đức Dũng - chủ tịch UBND huyện Quan Hóa - ký, thực hiện các chỉ đạo của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có những thông tin liên quan đến hiệu trưởng Trường mầm non Trung Sơn.

Theo đó, ngày 14/3, chủ tịch UBND huyện Quan Hóa đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoạt động dạy học, thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện các chế độ, chính sách tại Trường mầm non Trung Sơn. Kết quả kiểm tra của huyện cho thấy:
Ngày 26/11/2021, cán bộ xã Trung Sơn(Thanh Hóa) gọi điện thoại cho bà Hà Thị Dừa - thời điểm đó là phó hiệu trưởng Trường mầm non Trung Sơn, phụ trách dinh dưỡng - thông báo có đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện lên kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại trường mầm non. Nhận được thông báo, bà Dừa cử 3 giáo viên trong trường đi ăn cơm với đoàn công tác.

Bà Lê Thị Huệ - phó hiệu trưởng phụ trách Trường mầm non Trung Sơn lại cho biết không được thông báo về kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm.
Ngày 27/11/2021, bà Huệ có trao đổi trên điện thoại với giáo viên và nói: "Hôm qua các cô đi ăn cơm giao lưu với đoàn các cô là gái bao à?".
Tới 3/12/2021, Đảng ủy xã Trung Sơn yêu cầu bà Huệ phải kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Sau đó, bà Huệ đã tới xin lỗi các giáo viên và được cả 3 chấp thuận.
Trong nội dung giải trình của mình, bà Huệ cho biết, vào thời điểm đó, bà giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường và chịu trách nhiệm điều hành chung. Tuy nhiên, bà không nhận được bất kỳ văn bản hướng dẫn hay thông báo nào về việc đoàn công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bà Huệ cũng giải thích rằng vào thời điểm đó, đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong trường có học sinh thuộc diện F2 và giáo viên thuộc diện F3. Bà Huệ không nhận được bất cứ thông báo nào và lo lắng nếu có sự cố xảy ra, bà Huệ sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì quá nóng giận nên bà Huệ đã không kiềm chế được lời nói và dẫn đến sự việc trên.