Bất ngờ với đối tượng mà đường dây sản xuất thuốc giả tại Thanh Hóa vừa bị phá nhắm đến
Thông tin về đường dây sản xuất và buôn bác thuốc chữa bệnh giả tại Thanh Hóa đã khiến dư luận xôn xao và lo sợ chất lượng sản phẩm các loại thuốc đang bày bán trên thị trường.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa triệt phá, phát hiện nhóm bị can trong đường dây buôn bán, sản xuất sữa giả. Đáng chú ý, đối tượng chính mà nhóm này nhắm vào là người già mua thuốc với giá rẻ.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây tồn tại suốt 4 năm lợi dụng thói quen của người dân tự mua thuốc chữa bệnh (không có kê đơn của bác sĩ) cùng với sự thiếu hiểu biết của người bệnh khi mua thuốc với giá rẻ.
Nhóm người thường sử dụng các loại thuốc mà đường dây này sản xuất là nhóm người cao tuổi có nhu cầu mua, sử dụng các loại thuốc có tác dụng chữa bệnh về xương khớp, đau nhức, tê bại với giá thành rẻ, phù hợp với thu nhập của người già.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1991, trú tại chung cư Hapulico, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đạt đã câu kết với nhóm của Trịnh Doãn Giáo (sinh năm 1985, ở quận Bình Tân, TP.HCM) - đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, xương khớp - đầu tư dây chuyền, máy móc sản xuất và nghiên cứu các thành phần của thuốc tân dược.
Trao đổi với báo chí, công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết thêm thủ đoạn mà các bị can sử dụng là đối với loại thuốc chữa bệnh về xương khớp, nhóm này không làm giả sản phẩm có sẵn đang lưu hành trên thị trường mà tự đặt ra tên thuốc và tên công ty sản xuất thuốc có trụ sở ở nước ngoài. Từ đó rất dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, nên sẵn sàng bỏ tiền mua thuốc chữa bệnh giả.
Hiện tại, công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét 6 địa điểm là nơi sản xuất, làm việc, cất giấu thuốc chữa bệnh giả tại TP Hà Nội, TP.HCM, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp.