Mùa tuyển sinh năm 2025: Xuất hiện nhiều tổ hợp 'lạ', học Văn cũng có thể làm bác sĩ?
Mùa tuyển sinh đại học năm 2025 đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong phương thức xét tuyển của nhiều trường, đặc biệt là ở khối ngành sức khỏe.
Bên cạnh các tổ hợp truyền thống như Toán - Hóa - Sinh, nhiều trường đã mở rộng danh sách tổ hợp xét tuyển với những tổ hợp mới. Sự thay đổi trong các tổ hợp tuyển sinh đã tạo nên sự tranh cãi trái chiều.
Trước đây, các trường đại học y dược chủ yếu xét tuyển bằng tổ hợp Toán - Hóa - Sinh. Tuy nhiên, năm 2025, một số trường đã đưa ra nhiều tổ hợp lạ, thậm chí không có môn Sinh học. Điển hình là Trường Đại học Hòa Bình (Hà Nội) xét tuyển ngành Y khoa với các tổ hợp: Toán - Văn - Tiếng Anh/ Toán - Lý - Hóa/ Toán - Lý - Tiếng Anh và Văn - Toán - Địa lý.

Ngoài Y khoa, các ngành Y học cổ truyền, Dược, Điều dưỡng cũng áp dụng những tổ hợp tương tự. Trường Đại học Văn Lang cũng mở rộng phương án tuyển sinh cho khối ngành sức khỏe, với nhiều tổ hợp không có môn Sinh.
Không chỉ có nhiều tổ hợp lạ trong ngành Y, ở nhiều trường cũng có cách tiếp cận mới cho các ngành khác. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh bằng các tổ hợp không có môn Tiếng Anh, như: C03 (Văn - Toán - Sử); C04 (Văn - Toán - Địa); C14 (Văn - Toán - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật).
Bên cạnh đó, Trường Đại học Trưng Vương xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh bằng khối C00 (Văn - Sử - Địa). Trong khi đó, Trường Đại học Y Dược (Đại học Đà Nẵng) tuyển sinh ngành Hóa Dược bằng tổ hợp A01 (Toán - Lý - Anh), dù môn Hóa không có trong tổ hợp.

Năm nay, tại tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều ngành có các tổ hợp khá phi truyền thống. Chẳng hạn các ngành công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và mạng máy tính tuyển các tổ hợp Toán - Văn - Lịch sử; Toán - Văn - Địa lý.
Ngay sau khi thông tin xét tuyển với các tổ hợp mới xuất hiện đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Theo một số chuyên gia giáo dục, việc mở rộng tổ hợp xét tuyển có thể xuất phát từ việc mở rộng nguồn tuyển của các trường. Tuy nhiên, có nhiều quan điểm không đồng tình bởi việc tuyển sinh bằng các tổ hợp "lạ" dễ tạo ra thiếu công bằng và bất hợp lý trong quá trình đào tạo.

Theo đó, quy chế tuyển sinh năm 2025 cho phép thí sinh không cần đăng ký mã tổ hợp hay mã phương thức xét tuyển. Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ tự động xét tuyển theo phương thức có kết quả cao nhất của thí sinh.