Thẩm phán Mỹ yêu cầu Trung Quốc bồi thường 24 tỷ USD liên quan đến đại dịch Covid-19
Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho Trung Quốc phải bồi thường 24 tỷ đô la cho tiểu bang Missouri vì cáo buộc Bắc Kinh liên quan tới đại dịch Covid-19.
Vụ kiện ban đầu được đệ trình bởi tổng chưởng lý Missouri vào tháng 4 năm 2020 trong những tháng đầu của đại dịch. Tiểu bang cáo buộc Trung Quốc gây nguy hiểm cho cư dân bằng cách che giấu thông tin về sự lây lan của vi-rút, mà họ cho rằng đã làm chậm trễ các nỗ lực ứng phó. Vụ kiện cũng tuyên bố rằng Trung Quốc cố tình hạn chế xuất khẩu thiết bị bảo vệ, gây ra tình trạng tăng giá và thiếu hụt. Các luật sư của tiểu bang cho biết Covid-19 là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba tại Missouri vào năm 2020 và 2021, đồng thời đổ lỗi cho hành động của Bắc Kinh đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.

Vụ kiện đã bị bác bỏ vào năm 2022 theo Đạo luật Miễn trừ Chủ quyền Nước ngoài, đạo luật này hạn chế khả năng của tòa án Hoa Kỳ trong việc buộc các chính phủ nước ngoài phải chịu trách nhiệm về các hành động phi thương mại. Tuy nhiên, sau đó, một tòa phúc thẩm đã cho phép tòa tiến hành xét xử vụ kiện hẹp hơn về hành vi tích trữ nguồn cung.

Nhân viên y tế Mỹ hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân mắc Covid-19 hồi năm 2020. Ảnh: Reuters
Thẩm phán Stephen N. Limbaugh đã ra phán quyết vào thứ Sáu rằng Missouri đã cung cấp bằng chứng "thỏa đáng" để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về "hành vi độc quyền nhằm tích trữ PPE".
Tổng chưởng lý Missouri Andrew Bailey hoan nghênh quyết định này và gọi đây là "một chiến thắng mang tính bước ngoặt cho Missouri và Hoa Kỳ trong cuộc chiến buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc phát tán Covid-19 ra thế giới". Ông tuyên bố rằng tiểu bang sẽ "thu lại từng xu", có thể bằng cách tịch thu tài sản do Trung Quốc sở hữu ở Missouri, bao gồm cả đất nông nghiệp.

"Vụ kiện không có cơ sở thực tế, luật pháp hay tiền lệ quốc tế. Trung Quốc sẽ không chấp nhận nó", người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc Liu Pengyu cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. Ông cảnh báo rằng nếu phán quyết gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ thực hiện "biện pháp đáp trả có đi có lại". Trước đó, Bắc Kinh đã gọi vụ kiện là "trò hề", lập luận rằng tòa án Hoa Kỳ không có thẩm quyền đối với các hành động có chủ quyền của Trung Quốc.
Theo RT