Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ hưởng lợi từ cuộc tranh cãi 'nảy lửa ' giữa ông Trump và ông Zelensky
Cuộc trao đổi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gây ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trong giới chính trị Mỹ, với những phản ứng trái chiều từ cả hai đảng.
Sau cuộc gặp các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội vào thứ 6 hôm qua, nhiều thành viên Đảng Cộng hòa đã công khai ca ngợi ông Trump và ông Vance vì lập trường cứng rắn đối với Ukraine. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham gọi cuộc họp là “thảm họa hoàn toàn” đối với ông Zelensky và dự đoán rằng điều này có thể làm thay đổi chính sách hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine.
Nhiều nghị sĩ Cộng hòa khác đồng loạt lên tiếng chỉ trích ông Zelensky. Dân biểu Diane Harshbarger cho rằng "ông Zelensky đã có cơ hội chấm dứt chiến tranh hôm nay, nhưng ông ấy đã chọn cách thiếu tôn trọng với ông Trump”. Một số nghị sĩ như Victoria Spartz, người có gốc Ukraine, thậm chí cáo buộc Tổng thống Ukraine “gây tổn hại nghiêm trọng cho người dân Ukraine” khi có thái độ đối đầu với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trái ngược với Đảng Cộng hòa, nhiều thành viên Đảng Dân chủ bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ trước cách ông Trump và ông Vance đối xử với nhà lãnh đạo Ukraine.
Đánh giá về cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ và Ukraine, Michael Carpenter - Người từng giữ chức giám đốc cấp cao phụ trách châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Biden, cho biết Nga là bên hưởng lợi chính từ cuộc cãi vã này.
“Có lẽ ông Zelensky có thể bày tỏ lòng biết ơn nhiều hơn đối với sự ủng hộ của Hoa Kỳ và cởi mở hơn trong việc theo đuổi một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến, nhưng những cuộc tấn công gay gắt của ông Trump và ông Vance hiện đã làm suy yếu đáng kể vị thế đàm phán của ông đối với Nga”, Carpenter nói. Ông nói thêm rằng: “Ukraine đang tuyệt vọng chiến đấu để tồn tại và giờ đây họ vừa nhận một đòn chí mạng từ người ủng hộ quân sự lớn nhất của mình”.
Thượng nghị sĩ Chris Coons nhấn mạnh rằng mỗi lần gặp ông Zelensky, ông đều nhận được sự cảm kích từ Tổng thống Ukraine đối với sự hỗ trợ của Mỹ. Ông bày tỏ sự thất vọng khi thấy một lãnh đạo như ông Zelensky bị chỉ trích công khai ngay tại Nhà Trắng.
Trong khi đó, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries gọi cuộc gặp này là “nỗi xấu hổ cho nước Mỹ” và cảnh báo rằng nó có thể “khiến ông Putin trở nên táo bạo hơn”.
Cuộc đối đầu giữa Trump và ông Zelensky không chỉ làm dấy lên những tranh luận về chính sách đối ngoại của Mỹ mà còn phản ánh sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng về cách tiếp cận cuộc chiến tại Ukraine. Trong khi phe Cộng hòa nghiêng về việc cắt giảm hỗ trợ cho Kiev, phe Dân chủ tiếp tục khẳng định cam kết của Mỹ đối với Ukraine.
Một số đảng viên Cộng hòa ôn hòa như Dân biểu Don Bacon vẫn giữ lập trường ủng hộ Ukraine. Ông khẳng định: “Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến này và cho rằng Mỹ không thể phớt lờ sự thật".
Theo ABC News, Politico