Thế giới

Manh mối mới vụ MH370: Có 2 địa điểm chuyên gia tin rằng có thể tìm ra máy bay

Sau 11 năm chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn, các chuyên đã đưa ra dự báo cho thấy công cuộc tìm kiếm máy bay sắp bắt đầu với nhiều tín hiệu khả quan.

9News đưa tin, tròn 11 năm ngày mất tích của MH370, hai chuyên gia đã chia sẻ nơi họ cho rằng có thể tìm thấy mảnh vỡ của MH370 trên Seventh Arc.

Theo đó, Mike Exner - Chuyên gia hàng không và phi công cảm thấy chắc chắn MH370 đã đâm xuống biển ở vị trí chếch về phía đông của vòng cung thứ 7 tại 34,53 độ Nam. 

Phi công Mike Exner đã nghiên cứu về sự mất tích của MH370 trong 11 năm qua 

 

Khu vực tìm kiếm rất cụ thể này được xác định rõ trong một báo cáo chi tiết của Victor Iannello - người cùng với Exner là thành viên của Nhóm độc lập - nhóm các nhà nghiên cứu có nền tảng về hàng không và khoa học, chuyên giải quyết bí ẩn MH370.

Exner cho biết loạt dữ liệu được đưa ra trong báo cáo của Iannello là "hoàn toàn đáng tin cậy". "Vùng tìm kiếm mảnh vỡ của MH370 có thể có diện tích nhỏ hơn, bao gồm các bộ phận nhỏ hơn và khó xác định hơn nhiều so với dự đoán của những người tìm kiếm", báo cáo nêu rõ lý do tại sao các cuộc tìm kiếm trước đó đều không thu được kết quả.

Báo cáo cho biết thêm, bãi rác cũng có thể nằm ở khu vực mà Ocean Infinity (Công ty của Mỹ và Anh - đã thỏa thuận với chính phủ Malaysia về cuộc tìm kiếm MH370 mới) chưa tìm kiếm đầy đủ vào năm 2017 do "địa hình khó khăn, dữ liệu chất lượng thấp hoặc vấn đề về thiết bị".

Vùng tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương trong cuộc tìm kiếm trước đây. Ảnh: Cơ quan Giao thông Australia

Exner cho biết, vẫn chưa chắc chắn liệu phi công có điều khiển máy bay cho đến thời điểm va chạm hay không. Nhưng ngay cả khi phi công đã tự tử sau khi thiết lập đường bay tự động, dữ liệu cho thấy máy bay đã lao xuống dốc và di chuyển với tốc độ âm thanh khi đâm xuống biển.

Ngoài Exner, nhà hải dương học người Úc, Giáo sư Charitha Pattiaratchi đã sử dụng một trong những siêu máy tính mạnh nhất thế giới để tính toán khu vực tìm kiếm của MH370. Pattiaratchi đã dự đoán thành công nơi một số mảnh vỡ từ 370 sẽ trôi dạt hơn một năm trước khi nó thực sự xảy ra. Ông đã thực hiện được kỳ tích đó bằng cách mô phỏng các mô hình trôi dạt đại dương trên siêu máy tính.

Hai khu vực tìm kiếm mà hai chuyên gia tin rằng có thể tìm thấy MH370. Ảnh: 9News

Khu vực của Pattiaratchi ít cụ thể hơn khu vực của Iannello. Nó thúc đẩy một cuộc tìm kiếm mới để quét các khu vực ở phía đông và phía tây của vòng cung thứ 7, giữa 28 đến 33 độ Nam.

9News thông tin thêm, đến nay, công cuộc tìm kiếm MH370 vẫn đang được thúc đẩy. Trước đó, vào tháng 12/2024, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke tiết lộ, Nội các Malaysia đã nhất trí tiếp tục các hoạt động tìm kiếm MH370 mất tích của Malaysia Airlines. Hoạt động tìm kiếm do Ocean Infinity thực hiện.

Tàu của Ocean Infinity dự kiến đến khu vực tìm kiếm MH370 rộng 15.000 km2 sớm nhất ngày 23/2 ở phía nam Ấn Độ Dương. Hợp đồng tìm kiếm MH370 do Ocean Infinity thực hiện sẽ kéo dài 18 tháng.

Theo 9News