Thế giới

Lời khai rùng rợn của kẻ thuê người xâm hại vợ mình trong suốt một thập kỷ

Lời khai rùng rợn của kẻ thuê người xâm hại vợ mình trong suốt một thập kỷ

Sự việc người đàn ông 71 tuổi liên tục đánh thuốc mê và thuê nhiều người đàn ông đến xâm hại vợ mình trong suốt 10 năm đang gây chấn động toàn nước Pháp.

Ngày 17/9, một người đàn ông sống tại Pháp tên Dominique Pelicot (71 tuổi) thừa nhận trước tòa rằng trong gần một thập kỷ, ông nhiều lần chuốc thuốc mê vợ mình (bà Gisèle Pelicot) và mời hàng chục người đàn ông đến cưỡng hiếp bà trong khi bà nằm bất tỉnh trên giường.

"Hôm nay tôi muốn khẳng định rằng tôi cùng với những người đàn ông khác có mặt ở đây là kẻ hiếp dâm. Họ biết mọi thứ và không thể nói khác được", nghi phạm nói trước tòa.

Người dân ủng hộ bà Gisèle Pelicot.

Nghi phạm chính của vụ án nói thêm hắn ta muốn vợ mình tham gia vào hoạt động trao đổi bạn tình, nhưng việc cô ấy từ chối cùng với chấn thương từ thời thơ ấu đã góp phần gây ra hành vi bạo hành. “Nó đã trở thành sự đồi trụy, một cơn nghiện”, hắn ta khai.

Lời khai của Dominique Pelicot chính là chi tiết quan trọng trong phiên tòa gây chấn động toàn nước Pháp trong suốt thời qua. Trước đó, hắn ta đã quay video các vụ hiếp dâm và cảnh sát chỉ mới truy tìm được 51/72 nghi phạm.

Con gái nạn nhân và nghi phạm có mặt tại phiên tòa.

Đồng thời, chồng cũ nạn nhân bày tỏ hối hận, nói với giọng run rẩy, đôi khi gần như không nghe thấy và cố gắng giải thích những hành động làm tổn thương tuổi thơ của hắn, gây ra nhiều tật xấu.

"Không ai sinh ra đã là kẻ đồi trụy, người ta trở thành kẻ đồi trụy do hoàn cảnh", Pelicot nói với thẩm phán. Hắn ta cũng kể lại việc bản thân từng bị y tá nam cưỡng hiếp trong bệnh viện khi mới 9 tuổi và bị ép tham gia hiếp dâm tập thể lúc 14 tuổi.

Nạn nhân trả lời phỏng vấn truyền thông trước cửa tòa án.

Hung thủ cũng thú nhận với nhà điều tra rằng lời khai tại tòa rất quan trọng đối với hội đồng thẩm phán để quyết định số phận của khoảng 50 người đàn ông khác đang bị xét xử cùng anh ta. Tuy nhiên, 50 người đàn ông đồng phạm đã phủ nhận việc cưỡng hiếp bà Gisèle Pelicot. Họ cho biết bản thân chồng của nạn nhân thao túng hoặc tuyên bố nạn nhân đã đồng ý.

Ummni Khan - Phó giáo sư luật và nghiên cứu pháp lý tại Đại học Carleton ở Ottawa cho biết việc hung thủ chính của vụ án khai đồng phạm hoàn toàn nhận thức được những gì họ đang làm không phải là điều ngạc nhiên.

Thật chán nản và khó hiểu. Quan hệ tình dục mà không có sự đồng ý luôn là hành vi tấn công. Anh ta đang cố gắng đưa hành vi của mình là sở thích kỳ lạ, thay vì một cuộc tấn công tàn bạo”, Ummni Khan nói.

Bà Gisèle Pelicot không biết mình bị xâm hại.

Bà Gisèle Pelicot đã từ bỏ quyền ẩn danh hợp pháp và muốn phiên tòa tổ chức công khai để cảnh báo công chúng về tình trạng lạm dụng tình dục, mất trí nhớ do ma túy.

Theo luật của Pháp, những phiên tòa bên trong phòng xử án không được quay phim hoặc chụp ảnh. Nghi phạm Dominique Pelicot được đưa đến tòa án thông qua lối vào đặc biệt không dành cho giới truyền thông, vì hắn ta và một số bị cáo khác đang bị giam giữ trong suốt phiên tòa. Riêng bị cáo không bị giam giữ khi đến phiên tòa phải đeo khẩu trang hoặc mũ trùm đầu để tránh bị quay phim, chụp ảnh khuôn mặt.

Đáng chú ý, vợ cũ của hắn ta không hề hay biết hành vi ghê tởm này: “Thật khó để tôi nghe điều này. Trong suốt 50 năm qua, tôi đã sống với kẻ làm hại mình. Tôi không thể tưởng tượng nổi anh ta có thể thực hiện hành vi hiếp dâm”.

Theo CBC.