Đời sống

Nữ chính phim Việt đầu tiên bị chỉ trích thậm tệ vì vô duyên, lắm chuyện

Nữ chính phim Việt đầu tiên bị chỉ trích thậm tệ vì vô duyên, lắm chuyện

Từng được nhiều người yêu thích và kỳ vọng thắng đậm ở hạng mục phim truyền hình ấn tượng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mọi người đã thay đổi thái độ hoàn toàn đối với bộ phim này.

Trong những tập đầu tiên, bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ gần như phủ sóng toàn bộ các trang mạng xã hội và tạo ra nhiều xu hướng nổi bật của giới trẻ. Thế nhưng giai đoạn sau này mọi thứ lại đi ngược lại với kỳ vọng của khán giả. Thậm chí, nhiều người còn yêu cầu chiếu luôn tập cuối khi bộ phim chỉ mới đi được một nửa chặng đường trên sóng truyền hình.

Hình tượng nhân vật Pu đang gây ra nhiều tranh cãi.

Đồng thời, dân tình liên tục đặt dấu chấm hỏi với cách biên kịch xây dựng hình tượng nhân vật Pu khi xuống Hà Nội học và thêm một số nhân vật được xem dư thừa đối với bộ phim. Netizen bày tỏ trước đây họ từng nghĩ xuống Hà Nội học, Pu sẽ chăm chỉ học hành, giành học bổng và cùng Chải đi làm thêm kiếm tiền tự nuôi sống bản thân rồi về bản lập nghiệp.

Thực tế khi xuống Hà Nội, Pu chỉ lo đi làm thêm và liên tục bộc lộ những tính xấu, đối xử với người ngoài cực tốt nhưng đối với Chải lại kênh kiêu, khó chịu, ghét bỏ. Trong khi, Pu chính là người mang ơn gia đình Chải nhiều nhất.

Pu liên tục bộc lộ tính xấu khi xuống Hà Nội học.

Nguồn cơn phẫn nỗ lên đỉnh điểm khi Pu liên tục lo chuyện bao đồng, không chú tâm vào việc học và có nguy cơ bị học lại. Dù chỉ là nhân viên đi làm thêm, nhưng Pu luôn quan tâm đến hoạt động kinh doanh tại quán cafe của Thái  và lo lắng hơn cả chuyện của bản thân mình.

Chưa kể, Pu còn mang chuyện có thai của Như - người ở chung phòng trọ mình đi kể với Thái, một nhân vật dân tình vẫn chưa hiểu có tác dụng gì trong bộ phim này. Hay khi Như bị chính thất đánh ghen, Pu cũng hô hoán ầm ĩ, yêu cầu Chải cứu người đi vì Như đang có bầu. Chỉ thông qua miệng Pu, chuyện Như có bầu lan truyền gần hết các tuyến nhân vật xuất hiện trong phim.

Dân tình bực tức khi Pu liên tục mang chuyện riêng của người khác đi kể.

Nhiều khán giả giả cho rằng chuyện Như có bầu vốn dĩ là chuyện riêng tư của phụ nữ, không nên đi rêu rao khắp nơi. Đồng thời, việc biên kịch xây dựng cho nhân vật Pu nét diễn buồn sầu, không chú ý vào công việc và luôn lo lắng cho Như cũng phản tác dụng trong trường hợp này.

Khán giả để lại bình luận: “Ghét nhân vật Pu thật sự luôn ý. Nhiều chuyện, vô duyên, chuyện gì cũng đem ra kể. Lại còn lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng thái quá như kiểu nó đang gặp chuyện vậy, xem mà ức chế lắm luôn ý”.

Bộ phim đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Đáng nói hơn khi bố Pu ở quê nhà cũng đang ốm, không có tiền xuống thành phố khám bệnh, thế mà Pu chỉ lo lắng một chút rồi không bao giờ nhắc lại, chỉ quan tâm đến chuyện của những người xung quanh. Thậm chí, kể từ khi xuống thành phố học, Pu cũng rất ít khi gọi điện về hỏi thăm gia đình, chỉ khi gặp chuyện buồn mới nhớ đến.

Một tài khoản mạng xã hội viết: “Bố ốm thì không gọi điện hỏi thăm một câu, Như bầu thì đi làm cũng buồn xong kể lể khắp nơi. Ôi…”