Đời sống

Một người phụ nữ ‘bay’ gần nửa tỷ đồng sau khi nhờ luật sư lấy lại tiền

Một người phụ nữ ‘bay’ gần nửa tỷ đồng sau khi nhờ luật sư lấy lại tiền

Sau khi bị mất 3 tỷ đồng trên sàn giao dịch tiền ảo, một người phụ nữ tại Đà Nẵng tiếp tục ‘bay’ thêm 400 triệu đồng do nhờ luật sư lấy lại tiền.

Hồi đầu tháng 9, chị L.T.N (40 tuổi, sống tại TP Đà Nẵng) nhận được lời mời kết bạn của một tài khoản lạ mặt trên mạng xã hội Facebook. Theo lời kể của chị N, người này tự nhận mình là doanh nhân người Việt Nam và hiện đang làm việc, sinh sống tại Đài Loan.

Một người phụ nữ vừa bị mất hơn 3 tỷ đồng do đầu tư tiền ảo.

Thông qua những buổi trò buổi chuyện qua tin nhắn, chị N dần tin tưởng vào người này và đồng ý tham gia hoạt động tiền ảo qua mạng. Thời gian đầu, chị N chỉ nạp 12 triệu đồng và thu về 16 triệu đồng. Lần tiếp theo, chị N nạp 30 triệu đồng và rút về 58 triệu đồng. Với số tiền lời quá lớn, chị N không mảy may nghi ngờ và tiếp tục tham gia sâu vào hoạt động đầu tư tiền ảo.

Tuy nhiên, đến lần thứ 3 chị N không thể rút về 180 triệu đã nộp trước đó, dù có thông báo thắng lớn. Để lấy lại tiền, hệ thống yêu cầu chị N phải nộp thuế thu nhập cá nhân, bảo lãnh rửa tiền, phí xác minh tài khoản,... Trong lúc tâm lý không ổn định và quá tiếc tiền nên chị N quyết định nộp thêm 3 tỷ đồng. Đáng nói, chị N tiếp tục mất trắng 3 tỷ này không rõ lý do.

Các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Ảnh Công an TP Đà Nẵng

Chưa dừng lại, nhóm đối tượng lừa đảo tiếp tục tạo tài khoản mới có tên “Luật sư Huy” để tiếp cận và giúp chị N lấy lại số tiền đã mất với điều kiện phải nộp thêm phí lập hồ sơ, phí điều tra…. Để giúp chị N thêm tin tưởng, tài khoản này tự giới thiệu mình có quan hệ thân thiết với Bộ Công an nên gần như chắc chắn lấy lại được tiền. Với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo, chị N tiếp tục bị chiếm đoạt thêm 400 triệu đồng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Những đối tượng lừa đảo thường nhắm vào người nhẹ dạ, cả tin.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của chị N, Công an TP. Đà Nẵng cho biết thủ đoạn thường thấy của những đối tượng lừa đảo là tiếp cận với người dân để giới thiệu, quảng cáo các đường link, trang web thu lại lợi nhuận lớn với số vốn vài triệu đồng. Đồng thời, những đối tượng lừa đảo thường lấy lí do đang làm việc tại nước ngoài để không gặp mặt “con mồi” trong thời gian đầu tạo niềm tin.

Do đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần đến trực tiếp văn phòng của các sàn giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin trước khi quyết định đầu tư.

Cơ quan công an khuyến cáo. Ảnh Công an TP Đà Nẵng

Trong trường hợp phát hiện mình bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công để kịp thời xác minh thông tin, điều tra đối tượng, ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Tuyệt đối không tin tưởng và liên hệ với các trang mạng, hội nhóm “hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo”, “thu hồi vốn treo” để lấy lại số tiền bị chiếm đoạt.