Đời sống

Cán bộ địa chính giúp dân chiếm đoạt 32 tỷ đồng, động cơ phía sau dần hé lộ

Cán bộ địa chính giúp dân chiếm đoạt 32 tỷ đồng, động cơ phía sau dần hé lộ

Một cán bộ địa chính tại Kiên Giang bị phát hiện giúp sức cho người phụ nữ không ‘máu mủ, ruột thịt’ chiếm đoạt 32 tỷ đồng của chính anh trai ruột.

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Hùng (41 tuổi, ngụ huyện Kiên Hải, Kiên Giang) đảm nhận vị trí cán bộ địa chính xã Lại Sơn (huyện Kiên Hải) để điều tra, làm rõ cáo buộc "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức nâng giá trị thực, làm giả hợp đồng mua bán.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hiền và Lê Phương Đông về tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án.

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2020, ông Nguyễn Thanh Sơn (Việt kiều Mỹ) nhờ em ruột là Nguyễn Thị Thanh Hoàng (ở Việt Nam) mua đất tại xã Lại Sơn với số tiền hơn hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Hoàng không trực tiếp đứng ra mua đất mà chuyển toàn bộ số tiền trên cho em gái Nguyễn Thị Thanh Hiền (cũng là em gái ruột ông Sơn) nhờ mua đất hộ.

Khi nhận được tiền từ chị gái, bà Hiền cùng Lê Phương Đông (người tình của bà Hiền) tiến hành giao dịch, mua bán 22 thửa đất của các hộ dân tại xã Lại Sơn. Sau khi hoàn thành xong xuôi thủ tục mua bán, Hiền và Đông nhờ ông Trần Thanh Hùng - cán bộ địa chính xã Lại Sơn làm lại giấy tờ của 22 thửa đất trên và toàn bộ số đất đều do Hiền đứng tên để nâng giá cao so với giá trị thực.

Cán bộ địa chính Trần Thanh Hùng đã bị tạm giữ.

Chưa dừng lại ở đó, Hiền tiếp tục lên kế hoạch chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của anh ruột (ông Sơn) bằng cách làm giả chữ ký của 9 người bán đất để nâng giá mua đất lên nhiều lần so với giá trị thực của hợp đồng chính thức.

Ngoài ra, Hiền và người tình còn chiếm đoạt thêm 25 tỷ đồng của ông Sơn khi nhờ cán bộ địa chính xã làm giả 3 hợp đồng mua bán đất và 5 hợp đồng nâng khống giá đất. Được biết, nhờ vào việc Đông cung cấp rất nhiều thông tin chi tiết liên quan cho cán bộ địa chính xã, hoạt động lừa đảo diễn ra ngày càng thuận lợi, qua mắt ông Sơn rất nhiều lần.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan điều tra vẫn chưa công bố ông Trần Thanh Hùng - cán bộ địa chính xã Lại Sơn thu về lợi ích gì khi tiếp tay cho hành động sai phạm của Hiền và Đông. Hiện tại, vụ án đang trong quá trình mở rộng điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của từng bị cáo, xử lý đúng quy định của pháp luật.

Theo VTC News, Tiền Phong.