Quốc tế

Thái Lan bứt phá trên Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2024, vẫn xếp sau một nước Đông Nam Á

Thái Lan bứt phá trên Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2024, vẫn xếp sau một nước Đông Nam Á

Đoàn thể thao Thái Lan mới đây đã giành được tấm HCV đầu tiên ở Olympic 2024 để có sự thăng tiến vượt bậc trên Bảng tổng sắp huy chương.

 

Ngày 7/8 chứng kiến thành công vang dội của đoàn thể thao Thái Lan tại Olympic Paris 2024. Theo đó, các VĐV của xứ chùa vàng đã mang về 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ để có sự bứt phá đáng kinh ngạc trên Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội năm nay.

Ở bộ môn cử tạ hạng cân 61kg của nam, lực sĩ Theerapong Silachai với chiến thuật hợp lý đã xuất sắc đứng thứ 2 chung cuộc, chỉ xếp sau người đang giữ kỷ lục thế giới là Li Fabin. Với mức tổng cử là 303kg, VĐV Thái Lan đã vượt qua Hampton Morris (Mỹ) và Mohamad Bin Kasdan (Malaysia) để giành tấm HCB quý giá ở bộ môn này.

Cũng ở môn cử tạ hạng cân 49kg nữ, Surodchana Khambao giành HCĐ với tổng cử 200kg (cử giật 88kg, cử đẩy 112kg). 

Thái Lan giành tấm HCB lịch sử môn cử tạ hạng cân 61kg của nam.

Ngày thi đấu tuyệt vời của đoàn thể thao Thái Lan được kết thúc bằng tấm HCV taekwondo của VĐV Panipak Wongpattanakit. Trong ngày sinh nhật 27 tuổi, Panipak Wongpattanakit xuất sắc đả bại võ sĩ Guo Qing của Trung Quốc với tỷ số 2-1 để bảo vệ thành công tấm HCV taekwondo hạng 49 kg của nữ.

Đáng chú ý, thành tích này cũng giúp Panipak đi vào lịch sử thể thao Thái Lan khi trở thành VĐV đầu tiên giành được 2 HCV Olympic. Trước đó, VĐV sinh năm 1997 đã giành được 1 HCV ở Olympic Tokyo 2020 và 1 HCĐ ở Olympic Rio 2026.

Panipak mang về tấm HCV đầu tiên cho Thái Lan ở Olympic 2024.

Với việc giành được 1 HCV và 1 HCB, đoàn thể thao Thái Lan đã leo lên vị trí thứ 31 trên Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2024. Các VĐV của xứ chùa vàng đã mang về tổng cộng 5 tấm huy chương bao gồm 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Mặc dù vậy, Thái Lan vẫn không phải là quốc gia xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á khi vẫn đang xếp sau Philippines. Đoàn thể thao Philippines đang xếp hạng 24 trên Bảng tổng sắp huy chương với 2 HCV và 2 HCĐ. Cho tới lúc này, có 4 quốc gia Đông Nam Á đã giành được huy chương ở Olympic 2024 bao gồm Thái Lan, Philippines, Malaysia và Indonesia.

Thái Lan vẫn xếp sau Philippines trên Bảng tổng sắp.

Đoàn thể thao Việt Nam gần như chắc chắn sẽ trắng tay ở kỳ thế vận hội năm nay. Sau khi Trịnh Văn Vinh thất bại ở môn cử tạ hạng cân 61kg của nam thì chúng ta chỉ còn 1 VĐV chưa thi đấu là Nguyễn Thị Hương ở môn canoeing. Dù vậy, đây không phải là môn thế mạnh của thể thao Việt Nam.

Toàn Cảnh Olympic ngày 7/8| Trịnh Văn Vinh đăng ký mức tạ cao, sẵn sàng tranh huy chương Olympic 2024