'Báu vật' của HLV Kim Sang-sik nghỉ dài hạn, Công Phượng bất ngờ rộng cửa tái xuất ĐT Việt Nam?
Cánh cửa trở lại đội tuyên Việt Nam dành cho Công Phượng bỗng chốc rộng mở sau khi HLV Kim Sang-sik liên tiếp đón tin không vui iên quan đến tình hình lực lượng trên hàng công.
Mới đây, tiền đạo trẻ Bùi Vĩ Hào đã không may dính chấn thương nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra y tế xác nhận, chân sút sinh năm 2003 đã bị đứt dây chằng cổ chân. Đây là một dạng chấn thương nặng, đòi hỏi phải tiến hành phẫu thuật và cần một quá trình hồi phục dài hơi. Theo dự kiến ban đầu, Vĩ Hào sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 6 đến 8 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo thuộc biến chế Becamex Bình Dương chắc chắn sẽ vắng mặt trong hai trận đấu quốc tế sắp tới của ĐT Việt Nam.
Trong bối cảnh khó khăn và thiếu hụt nhân sự tấn công chất lượng, một cái tên quen thuộc lại bất ngờ được nhắc đến như một giải pháp tiềm năng cho ĐT Việt Nam: Nguyễn Công Phượng. Sau giai đoạn sự nghiệp có phần trầm lắng với những chấn thương dai dẳng và việc không được thi đấu thường xuyên khi khoác áo các CLB nước ngoài, tiền đạo gốc Nghệ An đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo CLB Bình Phước tại giải hạng Nhất Quốc gia.

Công Phượng đã có những màn trình diễn cụ thể và đầy ấn tượng. Chỉ tính riêng trong hai trận đấu giao hữu gần nhất của CLB Bình Phước, chân sút sinh năm 1995 đã trực tiếp đóng góp vào 3 bàn thắng (1 pha lập công và 2 đường kiến tạo thành bàn), cho thấy cảm giác bóng, sự nhạy bén và kỹ năng xử lý tinh tế vẫn còn đó. Đặc biệt, việc Công Phượng đang hiên ngang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải hạng Nhất là một minh chứng không thể thuyết phục hơn cho bản năng "sát thủ" vẫn còn nguyên vẹn.
Phong độ cao tại V.League 2, dù cấp độ không thể sánh bằng V.League 1, vẫn là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng, cho thấy Công Phượng vẫn còn nguyên khát khao cống hiến và tìm lại đỉnh cao. Tất nhiên, để có thể trở lại khoác áo ĐT Việt Nam, anh cần phải chứng minh nhiều hơn nữa, đặc biệt là về mặt thể lực để đáp ứng cường độ vận động khắc nghiệt ở cấp độ quốc tế, cũng như khả năng thích ứng nhanh với triết lý bóng đá của HLV Kim Sang Sik.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn và một yếu tố "tâm linh" rất đáng chú ý: cái duyên đặc biệt của Công Phượng khi đối đầu với Malaysia. Thống kê chỉ ra rằng, tính trên mọi cấp độ đội tuyển (từ U19, U23 đến ĐTQG), Công Phượng đã có tới 6 lần làm tung lưới các đội tuyển của Malaysia - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào khác. Trong bối cảnh ĐT Việt Nam sắp sửa tái đấu với "Những chú hổ Malaya" vào tháng 6 tới, cái duyên này có thể trở thành một thứ vũ khí lợi hại mà HLV Kim Sang Sik khó lòng bỏ qua.
Chấn thương của Bùi Vĩ Hào là một tổn thất lớn và đáng tiếc cho ĐT Việt Nam. Nhưng trong bóng đá, sự vắng mặt của người này đôi khi lại là cơ hội cho người khác. Nếu Nguyễn Công Phượng tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như hiện tại, cải thiện được nền tảng thể lực và cho thấy sự phù hợp, cánh cửa trở lại với màu áo đỏ sao vàng đang rộng mở hơn bao giờ hết. Người hâm mộ đang rất chờ đợi quyết định cuối cùng từ HLV Kim Sang Sik, và chắc chắn màn trình diễn của Công Phượng trong màu áo CLB Bình Phước thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt.