Đội tuyển Nga đang đứng trước cơ hội dự World Cup 2026 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định muốn theo đuổi thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Nga đã phải chịu nhiều biện pháp trừng phạt từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả trong lĩnh vực thể thao. FIFA và UEFA đã nhanh chóng đưa ra quyết định cấm các đội tuyển và câu lạc bộ bóng đá Nga tham gia các giải đấu quốc tế, trong đó có World Cup 2022 và 2026. Lệnh cấm này không chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia mà còn tác động sâu sắc đến cộng đồng bóng đá Nga, từ cầu thủ đến người hâm mộ.
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai ý định thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nếu thành công, điều này có thể mở đường cho việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả trong lĩnh vực thể thao. Đáp lại diễn biến này, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng khẳng định rằng tổ chức này sẵn sàng chào đón đội tuyển Nga trở lại các giải đấu quốc tế nếu hòa bình được thiết lập:

“Nếu bóng đá có thể đóng góp một phần nhỏ, một khi hòa bình được thiết lập, thì FIFA đều mong muốn tất cả các đội bóng trên thế giới đều có thể chơi bóng.”, ông Gianni Infantino nói. Lời khẳng định này không chỉ thể hiện tinh thần hòa giải mà còn cho thấy FIFA sẵn sàng xem xét lại lệnh cấm nếu tình hình chính trị thay đổi.
Trong một diễn biến liên quan, FIFA vừa rút lệnh cấm tham dự World Cup đối với đội tuyển Pakistan vào ngày hôm qua. Quyết định này được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Pakistan đáp ứng các yêu cầu cải tổ và quản lý của FIFA. Điều này cho thấy tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới luôn linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách, dựa trên sự tiến bộ của từng quốc gia thành viên.

World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là một sự kiện đặc biệt khi được tổ chức tại ba quốc gia: Mỹ, Mexico và Canada. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này có sự tham gia đồng tổ chức của ba nước, mang đến một kỳ World Cup đa dạng về văn hóa và quy mô tổ chức.
Dù đội tuyển Nga hiện vẫn đang bị loại khỏi các giải đấu lớn như World Cup 2022 và 2026, nhưng cánh cửa quay trở lại chưa hoàn toàn khép lại. Với những tín hiệu tích cực từ Tổng thống Trump và sự ủng hộ từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đội tuyển Nga có thể hy vọng tái hợp với cộng đồng bóng đá quốc tế nếu hòa bình được thiết lập. Trong khi đó, các động thái gần đây của FIFA, như việc rút lệnh cấm cho Pakistan và kế hoạch tổ chức World Cup 2026 tại ba quốc gia, cho thấy tổ chức này luôn hướng tới sự phát triển và đoàn kết trong thế giới bóng đá.