Đời sống

Việt Nam vừa giành được 2 huy chương tại Olympic Trí tuệ nhân tạo, đứng thứ 6 trên BXH thế giới

Việt Nam vừa giành được 2 huy chương tại Olympic Trí tuệ nhân tạo, đứng thứ 6 trên BXH thế giới

Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo nhằm mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực AI.

Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Burgas, Bulgaria từ ngày 9-15/8/2024. Tuy chỉ là lần đầu tổ chức thế nhưng cuộc thi đã thu hút tới 49 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Năm nay đội tuyển Việt Nam gồm 8 học sinh trong đó đội T-AMS1 (Việt Nam 1) với 4 thành viên đều là học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam: Vũ Lê Anh Đức (lớp 11 Lý 1), Ngô Việt Anh (11 Oxford), Nguyễn Đăng Khiêm (11 Cambridge) và Phạm Nam Khánh (10 Tin).

Đội Blue Dynamic (Việt Nam 2) gồm 4 thành viên đến từ hai trường chuyên top đầu: Phan Việt Hoàng (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Đức Anh Khoa, Nguyễn Tuấn Hùng và Tạ Hầu Việt Long (cùng trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP. HCM).

Đội Blue Dynamic đã giành được huy chương bạc còn T-AMS1 có huy chương đồng. Thành tích này rất đáng tự hào bởi lần đầu tiên tổ chức Việt Nam đã có những thành tích đáng nể, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng các quốc gia chỉ sau Nga, Ba Lan, Singapore, Trung Quốc, Hungary. 

Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế là cuộc thi dành cho học sinh trung học, nhằm mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực AI. Trong phần thi khoa học, các đội sẽ nhận trước ba bài toán và có sáu tuần để giải quyết. Khi bước vào cuộc thi, ban tổ chức sẽ cung cấp ba bài mới dựa trên các bài đã giao, yêu cầu các đội trình bày giải pháp bằng mã Python.

Thời gian qua Việt Nam có nhiều đoàn thí sinh tham dự Olympic quốc tế ở nhiều bộ môn khác như Tóa, Hóa,... nhiều thành tích được gặt hái vang danh tên Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Học sinh Việt Nam giành hai huy chương bạc, ba đồng tại Olympic Toán quốc tế (IMO), theo thông báo của ban tổ chức ngày 20/7.

Trong đó, huy chương bạc thuộc về Trần Duy (lớp 12, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm) và Trần Minh Hoàng (lớp 11, trường THPT chuyên Hà Tĩnh). Duy đạt 24/42 điểm, còn Hoàng 23 điểm.

Ba học sinh giành huy chương đồng là Phạm Trần Minh Đức (lớp 12, trường chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Nguyễn Đăng Dũng (lớp 11, trường chuyên Khoa học Tự nhiên) và Nguyễn Văn Hoàng (lớp 12, trường chuyên Bắc Ninh). Ba nam sinh đạt từ 17 đến 21 điểm.