Đời sống

Thiên tài toán học Việt Nam đạt điểm tuyệt đối Olympic: Xếp hạng 9/30 quốc gia, là giáo sư nổi tiếng

Thiên tài toán học Việt Nam đạt điểm tuyệt đối Olympic: Xếp hạng 9/30 quốc gia, là giáo sư nổi tiếng

Giáo sư Đinh Tiến Cường là một trong hai người đã đạt điểm tuyệt đối và giành huy chương vàng kỳ thi Olympic toán học năm đó.

Trong lịch sử tham dự Olympic toán học quốc tế, Việt Nam từng có một ‘thí sinh’ xứng danh ‘quái thú’ khi đạt thành tích cao đến bất ngờ cùng điểm số tuyệt đối khó có ai sánh kịp. Người được nhắc tới là Giáo sư Đinh Tiến Cường, ông đạt thủ khoa đầu vào lớp 10 hệ THPT chuyên toán Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I. Ông cũng được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic toán quốc tế lần thứ 30 vào năm 1989 tại Cộng Hòa Liên bang Đức cùng 300 thí sinh đến từ 42 quốc gia.

Giáo sư Đinh Tiến Cường

Trong cuộc thi, Giáo sư Đinh Tiến Cường và ông Ngô Bảo Châu đã xuất sắc đạt được điểm tuyệt đối là 42/42, giúp đội tuyển Việt Nam ẵm trọn 2 huy chương vàng danh giá. Điểm số này đã đưa đội tuyển Việt Nam xếp hạng 9 toàn đoàn trong 42 quốc gia tham dự. Thành tích đáng ngưỡng mộ này cũng đưa ông trở thành một trong 10 người Việt Nam đạt điểm tuyệt đối tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế sau gần 50 năm tham gia.

Giáo sư Đinh Tiến Cường sinh năm 1973 tại TP Hải Dương, ông được sinh ra và lớn lên trong một môi trường tuyệt vời khi nhà có truyền thống nhà giáo. Chính về thế mà từ khi còn nhỏ ông đã thể hiện xuất sắc khả năng cũng như sự thông minh của mình trong học tập. Năm học 1981-1982 ông là học sinh lớp 4 chuyên đầu tiên của thị xã Hải Dương tại Trường PTCS Trần Phú. Năm 1982-1985 ông học lớp chuyên toán của Trường PTCS Ngô Gia Tự với thầy Đặng Văn Hãng là chủ nhiệm.

Giáo sư Đinh Tiến Cường

Sau khi hoàn thành một năm học ngoại ngữ trong nước, năm 1991 Giáo sư Đinh Tiến Cường theo học tại Trường Đại học Odessa ở Liên Xô. Sau đó nhờ sự giới thiệu của ông Ngô Bảo Châu ông chuyển sang Pháp và dự thi bổ sung vào kho Toán của Trường Đại học Sư phạm Paris. 

Vượt qua mọi khó khăn và thử thách, chỉ một năm sau khi học tập tại Paris 6, ông Đinh Tiến Cường tốt nghiệp cử nhân Toán học và nhận được học bổng hai năm hoàn thành Thạc sĩ. Thế nhưng ông đã rút ngắn thời gian và hoàn thành quá trình Thạc sĩ trong 1 năm và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngay sau đó.

Vào năm 1998 ông Đinh Tiến Cường được Bộ Giáo dục Cộng hòa Pháp phong hàm Phó Giáo sư. Trong quá trình sự nghiệp của bản thân ông đã có nhiều đóng góp cũng như báo cáo được đánh giá cao bởi hội đồng chuyên môn. Ngoài ra ông cũng được mời giảng dạy tại nhiều quốc gia trên thế giới nhờ tài năng của mình.