Đời sống

Gia đình độc lạ ở Việt Nam: vợ hơn chồng 27 tuổi, có 4 con riêng lớn tuổi hơn cả chồng

Gia đình độc lạ ở Việt Nam: vợ hơn chồng 27 tuổi, có 4 con riêng lớn tuổi hơn cả chồng

Dù cách biệt tơi 27 tuổi nhưng cả hai vẫn có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Anh Thò Mí Sình được con riêng của vợ gọi là chú và có mối quan hệ thân thiết.

Cặp đôi chênh lệch này là Thò Mí Sình (1997) và chị Vừ Thị Vư (1970), cả hai đều là người dân tộc Mông tại xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. và nổi tiếng trên mạng xã hội với chuyện tình cô cháu. Thời điểm câu chuyện của cả hai được chia sẻ anh Sình 25 tuổi còn chị Vư 52 tuồi. Được biết chị Vư đã từng trải qua một cuộc hôn nhân nhưng chồng cũ đã qua đời. Chị có 4 người con và người con lớn thậm chí lớn tuổi hơn anh Sình.

Anh Thò Mí Sình và chị Vừ Thị Vư

Về anh Sình, bản thân sinh ra thiếu thốn tình cảm của gia đình, bố của anh mất sớm, mẹ đi bước nữa nên anh em trong nhà anh Sình chỉ biết nương tựa vào nhau để sống.

Nói về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người, anh Sình và chị Vư gặp nhau khi đi làm thuê. Ban đầu anh Sình coi chị Vư như một người mẹ do cách biệt tuổi tác và xưng hô lễ phép. Trái ngược lại chị Vư cũng quan tâm và giúp đỡ anh trong cuộc sống bình thường, tiếp xúc lâu dài cả hai nảy sinh tình cảm với nhau, cho tới thời điểm hiện tại cặp đôi đã đồng hành được 9 năm và đã đăng ký kết hôn.

Cả hai cách biệt đến 27 tuổi

Trong cuộc sống hôn nhân, không tránh khỏi những cãi vã, có một lần anh Sình đã bỏ nhà đi khiến chị Vư lo lắng. Tuy nhiên sau đó anh đã nhanh chóng quay lại và cho biết bản thân không phải bỏ nhà đi mà muốn hóng gió, suy nghĩ lại mọi việc cho đỡ đau đầu.

Dù cách biệt tuổi tách nhưng tình cảm họ dành cho nhau không quá khác biệt

Chia sẻ về chuyện tình cảm của mình, vợ chồng anh Sình cho biết bản thân không hối hận khi lấy nhau. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cả hai được mạnh thường quân hỗ trợ nên đã xây được một căn nhà ổn định để sinh sống. Hàng ngày chị Vư trồng trọt loanh quanh, anh Sình trước có đi làm thuê nhưng không đủ nên đã về nhà.

Cả hai đã hiểu nhau hơn và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Chị Vư thương yêu và chiều chồng, không ca thán nửa lời khi chồng đi làm không mang được tiền về nhà. Ở thời điểm hiện tại dù muốn có con chung nhưng tuổi chị Vư đã quá lứa sinh đẻ nên họ chấp nhận không có thêm con. Anh Sình được các con chị Vư yêu quý và ngược lại cũng vậy, các con chị Vư ở huyện Hoàng Su Phì nên thi thoảng sang thăm mẹ và gọi anh Vư là chú.