Đời sống

Hài cốt 8,7 triệu năm tuổi được khai quật, để lộ bí mật làm đảo lộn lịch sử loài người

Hài cốt 8,7 triệu năm tuổi được khai quật, để lộ bí mật làm đảo lộn lịch sử loài người

Theo Sci-News, các nhà khoa học vừa khai quật được hài cốt 8,7 triệu tuổi của Anadoluvius turkae, một loài mới được xác định là vị tổ tiên chung của người và một số loài linh trưởng khác.

Đáng chú ý điều gây bất ngờ là bộ hài cốt đã lộ diện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này hoàn toàn trái ngược lại với những lý thuyết truyền thống là dòng dõi con người tác ra khỏi gia phả chung tinh tinh, tiến hóa rồi mới rời khỏi quê hương châu Phi.

Chính phát hiện này đã cho thấy lịch sử của tổ tiên loài người rất phức tạp. Anadoluvius turkae  vẫn có dáng vẻ của loài vượn nhưng hóa thạch hộp sọ được tìm thấy có cấu trúc cho thấy nó có bộ não lớn hơn các tổ tiên được tìm ra trước đó.

Loại sinh vật này có kích cỡ tương đương tinh tinh đực lớn và sống trong môi trường khắc nhiệt, dành nhiều thời gian để là quen với mặt đất hơn là trên những thân cây.

Khoa học từ trước tới nay vẫn tin rằng khả năng di chuyển linh hoạt của chúng đến từ đôi chân và kiếm ăn cũng như sinh sống trên mặt đất chỉ có sau hàng triệu năm tới.

"Chúng ta không có được xương chi nhưng xét từ hàm và răng, các động vật được tìm thấy dọc theo đó và các chỉ số địa chất của môi trường, Anadoluvius turkae có lẽ đã sống trong điều kiện tương đối thoáng đãng, không giống như môi trường rừng của các loài vượn lớn" - GS David Begun, nhà cổ nhân học từ Đại học Toronto (Canada) cho biết.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cộng đồng sinh thái Địa Trung Hải gồm có những loài như hươu cao cổ, linh dương, voi, linh cẩu… và mới nhất là dòng dõi tổ tiên loài người đã phân tán vào châu Phi từ khoảng 8 triệu năm trước.

 

Siêu phẩm đẹp hơn iPhone 14 Pro Max hé lộ ngày ra mắt với trang bị ngang Galaxy S23 Ultra

Honor 90 vừa lộ ra mắt thị trường quốc tế vào ngày 21 tháng 9 báo hiệu một mối nguy cho iPhone 14 Pro Max.