Đời sống

Ngôi nhà duy nhất còn tồn tại của một nền văn hóa tại Việt Nam, lưu giữ 100 vật dụng cổ

Ngôi nhà duy nhất còn tồn tại của một  nền văn hóa tại Việt Nam, lưu giữ 100 vật dụng cổ

Ngôi nhà được làm bằng gỗ, sàn lát tre, mái trong bằng lá mây rừng và ngoài lợp tranh, hiện căn nhà đang có khoảng 100 món vật dụng cổ.

Ngôi nhà này gìn giữ nét truyền thống của nền văn hóa Châu Mạ được ngành văn hóa Lâm Đồng phục dựng lại với mục đích gìn giữ lại nền văn hóa kiến trúc truyền thống của cư dân Mạ ở buôn Bơ Đăng. Chủ nhân của ngôi nhà này là bà Ka Dít, căn nhà đã được gia đình bà sử dụng từ năm 1983 cho tới nay, Nơi đây được các cấp chính quyền quan tâm và cho trùng tu nhiều lần nên vẫn giữ được những nét văn hóa nguyên vẹn.

Ngôi nhà được làm bằng gỗ, sàn lát tre, mái trong bằng lá mây rừng và ngoài lợp tranh, hiện căn nhà vẫn là nơi sinh sống của gia đình hộ bà Ka Dít. Trong ngôi nhà bà Ka Dít vẫn còn giữ gần 100 vật dụng cổ chủ yếu là chum, chóe, nồi niêu và 2 bọ chiêng,...

Căn nhà dài cuối cùng của buôn làng giờ đây giữ nhiệm vụ quan trọng đó là nơi lưu trữ những nét đẹp văn hóa còn lại và nơi tham quan được cấp chính quyền giới thiệu đến khách du lịch. Chị Ka Hương - Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bắc giải thích, bởi trong đời sống tâm linh của người Châu Mạ, phong tục tập quán có ý nghĩa rất quan trọng nên đến bây giờ, gần như vẫn giữ được trọn vẹn.

Một số phong tục tốt đẹp vẫn còn được lưu giữ cho tới ngày nay trong các dịp như đầy tháng, đám hỏi, đám cưới. Thế nhưng cũng chỉ có một số người lớn tuổi mới nắm bắt tường tận những phong tục này. Xã Lộc Bắc hiện nay gồm 4 thôn với 11 buôn, nơi 12 dân tộc cùng sinh sống (gồm: Kinh, Mạ, Tày, Nùng, Mường, Dao, Hoa, Cil, Khmer, K'Ho, Nụp, Lạch); trong đó, người Mạ chiếm gần 70%. Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc được ổn định.

Các chương trình, chính sách đầu tư trong địa phương đối với dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ như: Chương trình giảm nghèo, chương trình nông thôn mới, chương trình trợ giá, chương trình tái canh, đầu tư mô hình…

“Riêng việc bảo tồn các giá trị của người Mạ hiện nay còn rất ít. Hầu như hiện nay, đặc biệt là chỉ ở độ tuổi từ trung niên trở lên thôi, còn đối với giới trẻ từ 40 tuổi trở xuống hầu như không nắm, rất ít anh em thanh niên nắm về các phong tục truyền thống của người Mạ”, Chị Ka Hương - Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bắc chia sẻ.