Việt Nam

Trọng tài gây tranh cãi, ĐT Việt Nam mất chức vô địch 'siêu giải đấu' theo cách khó tin

Dù có bàn thắng dẫn trước U22 Trung Quốc và rất gần với chức vô địch nhưng ĐT U22 Việt Nam lại không thể bảo vệ được thành quả của mình tại CFA Team China 2025.

Ở lượt trận cuối cùng của giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2025, ĐT U22 Việt Nam đối đầu với đội chủ nhà U22 Trung Quốc. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thi đấu đầy tự tin sau những kết quả tích cực trước U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan ở 2 lượt đấu trước. Thậm chí, U22 Việt Nam là những người vươn lên dẫn trước nhờ pha phối hợp của Viktor Lê và Quốc Việt ở phút 31.

Trọng tài gây tranh cãi, ĐT Việt Nam mất chức vô địch 'siêu giải đấu' theo cách khó tin
Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số cho U22 Việt Nam trong trận gặp Trung Quốc.

Tân binh Việt kiều có pha đi bóng tự tin, tạo đột biến trước khi chuyền bóng cho Quốc Việt dứt điểm hiểm hóc vào lưới đội chủ nhà. Với kết quả của trận đấu giữa Uzbekistan và Hàn Quốc, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ giành chức vô địch nếu giữ nguyên được lợi thế này. ĐT Việt Nam cũng liên tục duy trì sức ép về phía khung thành của Trung Quốc.

Tuy nhiên, sai số lại bất ngờ xuất hiện từ pha đỡ bóng hỏng của Hồng Phúc, cầu thủ Trung Quốc đã có pha cao chân với hậu vệ U22 Việt Nam. Ở pha bóng này, trọng tài không những không phạt lỗi cao chân của Mutalifu mà còn cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Aisikaer không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền để quân bình tỷ số cho U22 Trung Quốc.

Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết trận, đồng nghĩa với việc Trung Quốc chính thức giành chức vô địch với 5 điểm. U22 Hàn Quốc xếp thứ 2 với 4 điểm, vị trí thứ 3 thuộc về U22 Việt Nam (3 điểm) còn Uzbekistan xếp cuối với 2 điểm.

Trọng tài gây tranh cãi, ĐT Việt Nam mất chức vô địch 'siêu giải đấu' theo cách khó tin
U22 Việt Nam lỡ mất chức vô địch theo cách đầy tiếc nuối.

Dù không thể giành chức vô địch nhưng với 3 trận hòa trước những đội bóng hàng đầu châu lục, U22 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ và sẵn sàng cho các giải đấu trong năm 2025. Đặc biệt khi họ vẫn còn HLV Kim Sang Sik và nhiều nhân tố nổi bật khác chưa góp mặt ở giải giao hữu lần này.