Đời sống

Sau 4 năm xảy ra đại dịch, sự thật nguồn gốc của Covid-19 mới được tiết lộ

Sau 4 năm xảy ra đại dịch, sự thật nguồn gốc của Covid-19 mới được tiết lộ

Covid-19 không phải rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, đây mới là cách Covid lây lan ra nhiều nước trên thế giới, trở thành đại dịch. 

Các nhà khoa học tin rằng họ đã phát hiện ra nguồn gốc thực sự của đại dịch Covid và bác bỏ giả thuyết phổ biến rằng loại virus này bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Một nghiên cứu quốc tế lớn được công bố ngày 19/9 khẳng định rằng loại virus này bắt đầu xuất hiện ở một 'chợ ẩm thực' ở Vũ Hán , Trung Quốc , chứ không phải trong một thí nghiệm khoa học.

Các nhà nghiên cứu đã xét nghiệm mẫu gen của các loài động vật được bán ở các quầy hàng tại chợ Vũ Hán vào năm 2019 và tìm thấy dấu vết của virus Covid ở một số loài. Họ cho rằng đây là lần đầu tiên các nhà khoa học xác định được loài động vật có thể là nguyên nhân lây truyền bệnh sang người. 

89872259-0-image-a-3_1726755739716_11zon

Chợ bán buôn hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi các nhà khoa học tin rằng đại dịch bắt đầu 

Tác giả của nghiên cứu Kristian Andersen từ Scripps Research cho biết: 'Điều này bổ sung thêm một bằng chứng tích lũy cho thấy tất cả đều hướng đến cùng một kịch bản: động vật bị nhiễm bệnh đã được đưa vào chợ vào giữa đến cuối tháng 11 năm 2019, gây ra đại dịch'.

Chó gấu mèo, một loài động vật giống cáo phổ biến ở Đông Á , được cho là vật mang virus lớn nhất. Các loài động vật khác như cầy hương, chuột tre và nhím Mã Lai cũng được phát hiện mang Covid-19 trước khi lây sang người.

89872277-0-image-a-4_1726755745688_11zon

Một con chó gấu mèo được bán sống tại chợ và hiện được cho là một trong những thủ phạm chính lây lan vi-rút cho con người 

Florence Débarre thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết đây không phải là danh sách chính thức vì nhiều loài động vật quan trọng đã bị đưa khỏi chợ trước khi nhóm y tế Trung Quốc đến.

Các nhà khoa học lưu ý rằng nhiều trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 ở Vũ Hán, một thành phố có 12 triệu dân, là những công nhân tại khu chợ này.

Người ta đã tranh luận dữ dội về nguồn gốc của đại dịch đã cướp đi sinh mạng của 7 triệu người trên toàn cầu. Giả thuyết khác cho rằng đại dịch này là do rò rỉ từ một trong các phòng thí nghiệm tại Viện Virus học Vũ Hán .

Giả thuyết này được chú ý sau khi Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết cơ quan này tin rằng Covid-19 "nhiều khả năng" có nguồn gốc từ một "phòng thí nghiệm do chính phủ Trung Quốc kiểm soát ".

89872223-0-image-a-8_1726755909199_11zon

Chợ và phòng thí nghiệm chỉ cách nhau 14 dặm, điều này càng củng cố thêm cho lý thuyết

Tổng thống Biden đã không thể dập tắt thuyết âm mưu rò rỉ chất độc trong phòng thí nghiệm sau khi ông ra lệnh điều tra về thuyết này. Sau khi nghiên cứu mới nhất này được công bố, các nhà khoa học khẳng định rằng đại dịch thực sự bắt nguồn từ khu chợ như báo cáo ban đầu.

Nghiên cứu này dựa trên phân tích dữ liệu mới do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) công bố. Dữ liệu được lấy từ hơn 800 mẫu được thu thập tại và xung quanh Chợ hải sản bán buôn Hoa Nam bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 và từ các mẫu gen được báo cáo từ những bệnh nhân COVID-19 giai đoạn đầu.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, sau khi các con vật bị di dời và chỉ vài giờ sau khi chợ đóng cửa, các nhà điều tra từ CDC Trung Quốc đã đến chợ để thu thập mẫu.

Họ lau sàn, tường và các bề mặt khác của các gian hàng và quay lại sau vài ngày để tập trung vào các bề mặt trong các gian hàng bán động vật hoang dã, chẳng hạn như lồng và xe đẩy dùng để di chuyển động vật. Họ cũng thu thập mẫu từ cống rãnh và hệ thống thoát nước.

Các chuyên gia cảnh báo rằng chúng ta vẫn chưa rút ra được bài học từ Covid-19, với khả năng xảy ra một đại dịch trong tương lai do hoạt động buôn bán động vật sống.

Michael Worobey thuộc Đại học Arizona, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết: 'Đây là điều nguy hiểm nhất mà chúng ta có thể làm - bắt những loài động vật hoang dã mang đầy vi-rút rồi đùa với lửa bằng cách đưa chúng tiếp xúc với con người sống tại trung tâm các thành phố lớn, nơi có mật độ dân số khiến những loại vi-rút này dễ dàng lây lan'.

Các chuyên gia khác đồng ý. Giáo sư James Wood, nhà dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Cambridge, người không tham gia nghiên cứu, cho biết: 'Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trên toàn cầu nhằm thắt chặt an ninh sinh học trong phòng thí nghiệm để đảm bảo rằng vi-rút không thể vô tình thoát ra ngoài, nhưng ít hoặc không có nỗ lực nào được thực hiện để hạn chế hoạt động buôn bán động vật hoang dã sống.