Đời sống

Bé trai 6 tuổi được tìm thấy ở nơi không ngờ sau 5 ngày lạc trong rừng, kĩ năng sinh tồn thực sự quan trọng

Bé trai 6 tuổi được tìm thấy ở nơi không ngờ sau 5 ngày lạc trong rừng, kĩ năng sinh tồn thực sự quan trọng

Sau 5 ngày đêm kể từ khi gia đình báo cáo mất tích, bé trai 6 tuổi đã được 1 người dân tìm thấy trong niềm vui của gia đình và lực lượng chức năng. 

Khoảng 10 giờ sáng ngày 21/8, bé trai Đ.V.L (6 tuổi, trú xã Lâm Giang) đã được 1 người dân tìm thấy sau 5 ngày đi lạc trong rừng. Theo đó, cháu L. được 1 người dân phát hiện trong rừng thuộc địa bàn xã Lang Thíp (huyện Văn Yên) cách nơi cháu mất tích khoảng 20km. Ngay sau đó, cháu L. được đưa tới trạm y tế để chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

Yen-Bai-A4

Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe bé trai ổn định. Sau khi bài viết được chia sẻ, nhiều người bày tỏ niềm vui cùng với gia đình, đây quả thực là kì tích sau 5 ngày bé trai vẫn sống sót ổn định.

Trước đó, trưa 17/8, cháu Đ.V.L. (SN 2018) cùng gia đình đi ăn Rằm tháng 7 tại nhà họ hàng. Chiều cùng ngày, trên đường trở về nhà, cháu L. cùng 8 người bạn dừng chân tại khu vực đồi sau nhà hái quả. Tuy nhiên, sau đó L. một mình rẽ sang hướng khác và từ đó không thấy đâu. Người nhà cùng người dân địa phương tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy.

Yen-Bai-A2

Sau vụ việc này cho thấy kĩ năng sinh tồn thực sự quan trọng, không chỉ trẻ em mà cả những người lớn đều sẽ thực sự cần đến những kĩ năng sinh tồn. Tại sao 1 đứa trẻ 6 tuổi có thể sinh tồn trong rừng 5 ngày 4 đêm?

Việc trang bị kiến thức, kĩ năng sinh tồn khi đi lạc trong rừng cho trẻ bố mẹ nên dạy con để trẻ có thể sống sót trong những tình huống xấu nhất: Con cần biết rằng mình sẽ sống sót được bằng tất cả “trí khôn” của chính mình. Tinh thần lạc quan sẽ giúp trẻ suy nghĩ thông suốt hơn, không cảm thấy hoang mang đến cuồng trí trước những bế tắc.

Điều thứ 2 con cần học để sinh tồn trong rừng là tìm nguồn nước. Cơ thể người sẽ chỉ có thể chịu khát tối đa là 3 ngày bởi vì sau đó tình trạng mất nước sẽ khiến các cơ quan rối loạn và suy giảm chức năng. Vì vậy, tìm được nguồn nước sạch rất quan trọng, lưu ý nguồn nước tự nhiên thường chảy từ trên cao xuống, theo dấu của các loài động vật hoặc tìm nước trên các giọt sương đọng lại qua đêm…

Thứ 3 là cần tìm 1 nơi trú ẩn an toàn trong rừng để tránh thú hoang trong rừng và mưa gió. Nếu không tìm được hang động hay nhà hoang để trú ẩn, bé có thể tự làm nơi trú ẩn bằng lá cây và những cành khô để tạm nghỉ, nơi trú ẩn càng nhỏ, bé sẽ càng ấm và giữ được thân nhiệt cơ thể.

Ngoài ra, để có thể sinh tồn trong rừng con cần nguồn  thức ăn. Cần dạy trẻ kĩ năng phân biệt thức ăn, những loại cỏ, lá, trái cây ăn được thì con mới được ăn vì có rất nhiều loại thực vật cực độc, gây chết người nhanh chóng, đặc biệt là những loài có màu sắc sặc sỡ, rất dễ thu hút trẻ em.