Đời sống

Tiết lộ nguồn gốc của cụm từ ‘sinh ra đã ngậm thìa bạc’ khiến nhiều người bất ngờ

Tiết lộ nguồn gốc của cụm từ ‘sinh ra đã ngậm thìa bạc’ khiến nhiều người bất ngờ

Người ta thường nói ‘sinh ra đã ngậm thìa bạc’ để chỉ 1 người sinh ra trong giàu sang, thế nhưng ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói này lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. 

Có 1 câu nói mọi người hay dùng là “sinh ra đã ngậm thìa bạc” để chỉ 1 người sinh ra trong giàu sang, có điều kiện vật chất đầy đủ và được hưởng nhiều ưu tiên trong cuộc sống. Thực ra, đằng sau câu nói này có ý nghĩa to lớn khác.

Mới đây, 1 video trên Tiktok đã tiết lộ chính xác nguồn gốc của câu nói này. Theo đó, câu nói này xuất phát từ phương Tây, cha mẹ đỡ đầu thường có truyền thống tặng thìa bạc cho đứa trẻ mới chào đời đã được rửa tội. Tuy nhiên, thời xưa bạc là một loại chất liệu quý, không phải ai cũng đủ điều kiện để làm điều này vì không có đủ khả năng chi trả. Những đứa trẻ mới chào đời đã được ngậm thìa bạc thì hay được gọi là “sinh ra đã ngậm thìa bạc” và câu nói này đã gắn bó và được sử dụng suốt từ đó đến nay.

5505648_11zon

Video này nhanh chóng gây sốt trên Tiktok, nhiều tài khoản đã tỏ ra khá ngạc nhiên vì không biết ý nghĩa thực sự của câu nói này. “Ô, giờ tôi mới thực sự biết nguồn gốc của nó, ông bà tôi sử dụng rất nhiều”, “Tôi thích những video ý nghĩa như thế này”, “Tôi có thể xem những thứ này cả ngày, cảm ơn bạn”…

Tại Việt Nam, câu nói “sinh ra đã ngậm thìa bạc” cũng là 1 cụm từ được sử dụng thường xuyên. Câu nói ám chỉ sự may mắn, mang lại cho người sở hữu nhiều lợi thế trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều quan trọng là mỗi người cần phải biết cách tận dụng những lợi thế này một cách hiệu quả và sống một cuộc sống ý nghĩa.

Ngoài ra, còn 1 câu nói khác cũng được người dân hay sử dụng như "sinh ra từ vạch đích", "sinh ra trong nhung lụa"... cũng chỉ những đứa trẻ, người sinh ra trong giàu có, có cuộc sống sung túc.