Đời sống

Sốc: Phát hiện 1 thai nhi đang phát triển trong hộp sọ của bé gái 1 tuổi, là chị em sinh đôi của bé

Sốc: Phát hiện 1 thai nhi đang phát triển trong hộp sọ của bé gái 1 tuổi, là chị em sinh đôi của bé

Đây là 1 tình trạng cực kì hiếm, toàn thế giới mới chỉ xuất hiện 18 ca. Sau khi được phẫu thuật lấy thai nhi ra khỏi hộp sọ, bé gái đã qua đời 2 tuần sau đó. 

Mới đây, thông tin một bé gái một tuổi ở Trung Quốc chào đời với một bào thai mắc kẹt bên trong hộp sọ gây sốc cho dư luận. Các bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã phẫu thuật cho đứa trẻ, đứa trẻ bị sưng đầu nghiêm trọng và chậm phát triển. Tuy nhiên, cô bé đã qua đời trong vòng hai tuần vì tổn thương não quá nghiêm trọng.

Tình trạng cực kỳ hiếm gặp này, được biết đến trong khoa học là thai nhi trong thai nhi, ảnh hưởng đến khoảng 1 trong mỗi 500.000 ca sinh. Trên thế giới chỉ có 18 trường hợp xảy ra trong hộp sọ từng được báo cáo.

87177317-13620831-image-a-34_1720641734454_11zon

Bé gái một tuổi đã được phẫu thuật và cắt bỏ một phần hộp sọ để các bác sĩ có thể cắt bỏ mô.

Các bác sĩ vẫn chưa hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng này. Nhưng họ biết rằng nó xảy ra trong quá trình phát triển bên trong tử cung - khi cặp song sinh giống hệt nhau, được hình thành khi hai trứng tách ra, không tách ra hoàn toàn. Sau đó, một trong hai thai nhi sẽ bị kẹt bên trong thai kia và có thể tiếp tục phát triển các đặc điểm như móng tay, tóc và chân tay.

87177321-13620831-image-a-38_1720645539511_11zon

Sau khi mô được lấy ra khỏi não, bệnh nhân không bao giờ hồi phục, phải chịu một loạt các cơn động kinh nghiêm trọng. Các hình chụp cho thấy não của cô sau ca phẫu thuật

Trong 80% các trường hợp, mô thai nhi hấp thụ bị kẹt trong bụng, nơi bác sĩ có khả năng cao loại bỏ nó mà không gây hại cho bệnh nhân. Những lần khác, nó được xác định trong miệng, bộ phận sinh dục hoặc xương cụt của trẻ.

Vào năm 2015, các bác sĩ Trung Quốc đã phẫu thuật thành công để loại bỏ một bào thai được tìm thấy trong bộ phận sinh dục của một trẻ sơ sinh 20 ngày tuổi. Nhưng tình trạng này gần như 100% tử vong khi xảy ra ở đầu, Xuewei Qin và Xuanling Chen, tác giả nghiên cứu và bác sĩ gây mê tại Bệnh viện Quốc tế Đại học Bắc Kinh ở Bắc Kinh , Trung Quốc , đã viết trên  Tạp chí Báo cáo Ca bệnh Hoa Kỳ .

Báo cáo nêu rằng trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ ở tuần thứ 33 của 1 bệnh nhân, các bác sĩ đã phát hiện một số "bất thường" ở hộp sọ của phôi thai đang phát triển. Nhưng ca sinh của đứa trẻ này khá bình thường - các bác sĩ đã sinh mổ ở tuần thứ 37. Đầu đứa bé to hơn bình thường, nhưng bé đã về nhà cùng mẹ từ bệnh viện.

Một năm sau, mẹ cô bé đưa con đến Bệnh viện Quốc tế Đại học Bắc Kinh vì đầu cô bé bị sưng và không phát triển bình thường. Cô bé bị tiểu không tự chủ, gặp khó khăn khi đứng, ngẩng đầu và không nói được bất kỳ từ nào ngoài từ "mẹ".

Vì vậy, các bác sĩ đã chụp cắt lớp đầu của đứa trẻ và phát hiện ra một khối u có đường kính 5 inch (13 cm) trong hộp sọ của đứa trẻ, lớn hơn một chút so với quả bóng chày. Bên trong khối u là những mảnh xương dài. Lúc này, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để cố gắng loại bỏ khối u. Họ cho đứa trẻ ngủ và thực hiện phẫu thuật sọ não, cắt bỏ một phần hộp sọ của bé.

87177315-13620831-image-a-39_1720645665748_11zon

Quá trình quét này được thực hiện trước khi mô được lấy ra cho thấy xương chưa trưởng thành mà thai nhi bên trong hộp sọ của trẻ chứa. Mũi tên màu trắng trên bản quét chỉ vào chúng

Bên trong khối u, họ tìm thấy một nang màu trắng, chứa chất lỏng màu nâu đặc và một phôi thai chưa trưởng thành. Thai nhi có xương sống và xương, và 1 phần đầu, miệng, mắt, tóc, cẳng tay, bàn tay và bàn chân, dài 18 cm. Điều này gây ra 'chèn ép mô não nghiêm trọng'. Bệnh nhân sẽ không bao giờ tỉnh lại và phải nhờ đến sự hỗ trợ của máy thở trong khi lên cơn co giật sau ca phẫu thuật. 12 ngày sau ca phẫu thuật, gia đình quyết định rút máy hỗ trợ sự sống cho đứa trẻ.

87177323-13620831-image-a-40_1720645711765_11zon

Mô được lấy ra từ hộp sọ có chiều dài khoảng 7 inch (18 cm), nhưng khi được nén vào hộp sọ, nó có đường kính khoảng 5 inch (13 cm).

Các tác giả nghiên cứu viết rằng nguyên nhân gây ra những dị tật này 'vẫn còn là một bí ẩn' - nhưng có thể liên quan đến ô nhiễm môi trường, di truyền, nhiệt độ thấp, tiếp xúc với thuốc trừ sâu trong thời kỳ mang thai hoặc các vấn đề về phân chia trứng.