Đời sống

Hơn 300 triệu trẻ em là nạn nhân của lạm dụng tình dục trực tuyến mỗi năm

Hơn 300 triệu trẻ em là nạn nhân của lạm dụng tình dục trực tuyến mỗi năm

Cứ 8 đứa trẻ thì lại có 1 trẻ em là nạn nhân của việc bóc lột và lạm dụng tình dục trực tuyến, đây là 1 con số đáng báo động.

Trong ước tính toàn cầu đầu tiên về quy mô của cuộc khủng hoảng, các nhà nghiên cứu tại Đại học Edinburgh đã tìm thấy 1/8 trẻ em, hay 12,6% trẻ em trên thế giới là nạn nhân của việc nói chuyện, chia sẻ và tiếp xúc với các hình ảnh tình dục một cách không có sự đồng thuận. Theo thống kê số liệu lên tới khoảng 302 triệu thanh niên.

Ngoài ra, ước tính 12,5% trẻ em trên toàn cầu (300 triệu) là đối tượng của những lời gạ gẫm trực tuyến trong năm qua, chẳng hạn như nói chuyện tình dục không mong muốn, có thể bao gồm gửi tin nhắn tình dục không có sự đồng thuận, các câu hỏi về tình dục không mong muốn và yêu cầu hành vi tình dục không mong muốn của người lớn. hay những thanh niên khác.

Các hành vi phạm tội cũng có thể dưới hình thức 'tống tiền', trong đó những kẻ săn mồi đòi tiền nạn nhân để giữ hình ảnh ở chế độ riêng tư hoặc lạm dụng công nghệ AI deepfake.

85376341-13462449-image-a-16-1716797283665-11zon-1716865111.jpg
 

Trong khi các vấn đề tồn tại ở mọi nơi trên thế giới, nghiên cứu cho thấy Hoa Kỳ là khu vực có nguy cơ đặc biệt cao. Sáng kiến ​​Childlight của trường đại học - nhằm mục đích tìm hiểu mức độ phổ biến của lạm dụng trẻ em - bao gồm một chỉ số toàn cầu mới, Into The Light, cho thấy cứ 9 nam giới ở Mỹ thì có 1 người (gần 14 triệu người) đã thừa nhận hành vi phạm tội trực tuyến đối với trẻ em vào một thời điểm nào đó. Các cuộc khảo sát cho thấy 7% đàn ông Anh, tương đương 1,8 triệu người, thừa nhận điều tương tự, cũng như 7,5% đàn ông ở Australia.

Nghiên cứu cũng cho thấy nhiều người đàn ông thừa nhận họ sẽ tìm cách thực hiện hành vi phạm tội tình dục thể xác đối với trẻ em nếu họ nghĩ rằng việc đó sẽ được giữ bí mật.

hinh-4-1502267264-1716865115.jpg
 

Giám đốc điều hành của Childlight, Paul Stanfield, cho biết: 'Đây là một quy mô đáng kinh ngạc mà chỉ riêng ở Anh đã tương đương với việc hình thành một hàng tội phạm nam có thể kéo dài suốt từ Glasgow đến London – hoặc lấp đầy sân vận động Wembley gấp 20 lần. 'Tài liệu lạm dụng trẻ em phổ biến đến mức các tập tin trung bình được báo cáo cho cơ quan giám sát và các tổ chức kiểm soát mỗi giây một lần. Đây là một đại dịch sức khỏe toàn cầu đã bị ẩn giấu quá lâu. Nó xảy ra ở mọi quốc gia, nó đang gia tăng theo cấp số nhân và đòi hỏi sự ứng phó toàn cầu.

Chúng ta cần hành động khẩn cấp và coi đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng có thể ngăn chặn được. Trẻ em không thể chờ đợi'.

Debi Fry, giáo sư bảo vệ trẻ em quốc tế tại trường đại học, cho biết vấn đề này ảnh hưởng đến trẻ em “trong mọi lớp học, mọi trường học, ở mọi quốc gia”.

Cô nói thêm: 'Đây không phải là những hình ảnh vô hại, chúng gây tổn hại sâu sắc và hành vi lạm dụng vẫn tiếp tục diễn ra với mọi lượt xem và việc không gỡ bỏ được nội dung lạm dụng này.'

Stephen Kavanagh, giám đốc điều hành của Interpol, cho biết: 'Bóc lột và lạm dụng trực tuyến là mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với trẻ em trên thế giới và các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống đang gặp khó khăn để theo kịp. Chúng ta phải cùng nhau làm nhiều hơn nữa ở cấp độ toàn cầu, bao gồm đào tạo điều tra viên chuyên môn, chia sẻ dữ liệu và trang bị tốt hơn để chống lại đại dịch này một cách hiệu quả cũng như tác hại mà nó gây ra cho hàng triệu sinh mạng trẻ trên toàn thế giới.’

85365759-13462449-image-a-17-1716797347401-11zon-1716865107.jpg
 

Frida, tên đã được thay đổi, là nạn nhân sống sót sau vụ lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến, là mục tiêu của một người đàn ông ở độ tuổi 30 trên mạng xã hội từ 13 đến 18 tuổi. Cô nói: 'Đó là một trải nghiệm cô lập sâu sắc. Tôi cảm thấy xấu hổ và cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó. Số liệu của Childlight cho thấy rằng không chỉ tôi không đơn độc trong trải nghiệm của mình mà ngày càng có nhiều trẻ em bị lạm dụng và bóc lột khủng khiếp trên mạng mỗi ngày. Hiện tại, hiểu biết của chúng ta về lạm dụng thường bị giới hạn ở những gì nền tảng công nghệ sẵn sàng chia sẻ, hơn là thực tế bị lợi dụng trực tuyến.

'Để hiểu và ngăn ngừa tác hại, chúng ta cần xem quy định đầy tham vọng để buộc các nền tảng này phải chịu trách nhiệm và xem các cơ quan quản lý được trang bị để làm việc với hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi tác hại này hàng năm'.

Grace Tame, một người sống sót khác, lãnh đạo Quỹ Grace Tame hoạt động nhằm ngăn chặn và ứng phó với hành vi lạm dụng tình dục trẻ em.

Bà nói: 'Lạm dụng tình dục trẻ em là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng toàn cầu đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn nhờ các công nghệ tiên tiến cho phép sản xuất tức thời và phân phối vô hạn tài liệu bóc lột trẻ em, cũng như quyền truy cập trực tuyến không được kiểm soát vào trẻ em. 'Một cơ sở dữ liệu nghiên cứu toàn cầu tập trung là điều cần thiết để bảo vệ trẻ em. Lời kể và kiến ​​thức thường được những kẻ phạm tội tình dục trẻ em sử dụng để chiêu dụ, xúc phạm và trốn tránh công lý. Childlight sẽ hạn chế khả năng của họ bằng cách khôi phục quyền lực cho phần còn lại của cộng đồng.'

Bộ trưởng thanh thiếu niên và trẻ em Scotland Natalie Don cho biết: 'Giữ an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên khỏi lạm dụng và bóc lột tình dục là điều quan trọng nhất đối với Chính phủ Scotland và chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác quan trọng để nâng cao kiến ​​thức và ứng phó với những vấn đề liên quan sâu sắc này. vấn đề. Đây là những vấn đề toàn cầu cần có giải pháp toàn cầu và tôi hoan nghênh công việc rất cần thiết của Childlight nhằm khai thác dữ liệu trên toàn thế giới nhằm giúp phát triển hành động hữu hình nhằm bảo vệ trẻ em.'