Tổng thống Trump ‘ra hạn chót’ cho Nga và Ukraine chấm dứt xung đột, bác bỏ thông tin ông ‘thiên vị’
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã tự đặt ra thời hạn chót để tham gia các cuộc đàm phán về giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo Kyiv Independent, trong cuộc gặp với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tại Nhà Trắng hôm 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về "hạn chót riêng" cho việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
“Tôi có thời hạn riêng của mình, và chúng tôi muốn các cuộc đàm phán giải quyết diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi đặt ra một thời hạn, và nếu các bên không đạt được 1 thỏa thuận trước thời điểm đó, sau đó chúng tôi sẽ có thái độ rất khác, nhưng tôi nghĩ rằng thỏa thuận hòa bình có cơ hội rất tốt để hoàn thành", nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Ông từ chối nêu rõ khung thời gian mà ông đang đề cập đến.
"Chúng tôi nghĩ rằng cả hai Nga và Ukraine đều muốn hòa bình, nhưng họ phải ngồi vào bàn đàm phán. Chúng tôi đang chờ đợi một thời gian dài. Họ phải đưa họ vào bàn đàm phán. Và tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được hòa bình", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Trước đó, Tổng thống Trump cũng bác bỏ ý kiến cho rằng ông "thiên vị" một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine. "Tôi không đứng về phía ai. Tôi chỉ muốn cứu mạng sống của rất nhiều người", ông Trump nhấn mạnh.
Cũng trong gày 24/4, ông Trump bày tỏ sự không hài lòng và kêu gọi ông Putin ‘dừng lại’ sau cuộc tấn công vào thành phố của Ukraine khiến 12 người thiệt mạng và ít nhất 90 người bị thương.
Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng ông đang gây áp lực buộc Tổng thống Vladimir Putin phải chấm dứt xung đột, tuyên bố rằng một thỏa thuận của Moscow không tiếp quản toàn bộ đất nước (ám chỉ Ukraine) sẽ là một "sự nhượng bộ khá lớn". “Chúng tôi đang gây rất nhiều áp lực lên Nga và Nga biết điều đó”, ông nói.