Đời sống

Phía Nga cảnh báo nếu châu Âu kiên quyết làm 1 việc này với Nga thì có thể dẫn đến Thế chiến thứ 3

Theo ông Sergey Shoigu - Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết Bất kỳ hoạt động triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình nào tới các vùng đất lịch sử của Nga đều có nguy cơ gây ra chiến tranh thế giới thứ ba. 

Trong 1 cuộc phỏng vấn với TASS ngày 24/4, ông Sergey Shoigu - Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết bất kỳ hoạt động triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình nào tới các vùng đất lịch sử của Nga đều có nguy cơ gây ra chiến tranh thế giới thứ ba.

Vị quan chức cấp cao của Nga đã chỉ ra kế hoạch của ‘liên minh những người sẵn sàng’ nhằm đưa quân vào Ukraine dưới danh nghĩa lực lượng gìn giữ hòa bình. "Các chính trị gia sáng suốt ở châu Âu hiểu rằng việc thực hiện kịch bản này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga hoặc thậm chí gây ra Thế chiến thứ III sau này", ông lập luận.

Theo ông Shoigu, ẩn đằng sau khái niệm `lực lượng gìn giữ hòa bình' là việc theo đuổi quyền kiểm soát Ukraine và các nguồn tài nguyên khoáng sản của nước này.

"Vì đây sẽ là quân đội từ các nước NATO mà sự hiện diện của họ bị Nga phản đối ngay cả trước khi có chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Shoigu tiếp tục. Ngoài ra, ông nghi ngờ rằng những `lực lượng gìn giữ hòa bình' tiềm năng sẽ ủng hộ chế độ Đức Quốc xã, đàn áp những người theo Chính thống giáo và chiến dịch tước đoạt quyền nói tiếng mẹ đẻ và giữ gìn văn hóa và truyền thống của người dân nói tiếng Nga ở Ukraine.

"Đây không phải là một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình", thư ký Hội đồng Bảo an Nga kết luận, ông nói rằng đây có thể là lý do tại sao "phần lớn thế giới thực sự không có xu hướng tham gia các sáng kiến ​​`gìn giữ hòa bình'' tương tự".

1443575

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Mikhail Metzel/Văn phòng Báo chí và Thông tin Tổng thống Nga/TASS

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Sergey Shoigu cho biết Nga sẵn sàng nối lại đối thoại với Hoa Kỳ về các vấn đề ổn định chiến lược, với điều kiện tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh đều được giải quyết một cách toàn diện.

"Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện đang thể hiện sự sẵn sàng nối lại đối thoại về các vấn đề ổn định chiến lược", ông nói. "Chúng tôi đã sẵn sàng cho công việc này. Tuy nhiên, cuộc đối thoại này chỉ có thể diễn ra nếu chúng tôi xem xét toàn diện tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh. Phạm vi của chúng rất rộng và bao gồm các vấn đề về mở rộng NATO, xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu và triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất", ông Shoigu nêu rõ.