Nga lên án kịch liệt sáng kiến của Nhật Bản về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine vay
Bộ Ngoại giao Nga đã gửi 1 phản đối kịch liệt tới đại sứ Nhật Bản Akira Muto, lên án về kế hoạch dùng tài sản của Nga cho Ukraine vay, điều này đồng nghĩa với việc đang ‘tiếp tay’ cho chế độ Kiev.
Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga đã chính thức gửi một phản đối mạnh mẽ tới đại sứ Nhật Bản, Akira Muto, về đề xuất của Tokyo sử dụng tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine. Phản đối được chuyển tiếp sau cuộc họp giữa Lyudmila Vorobyova, giám đốc bộ phận thứ ba của bộ, và nhà ngoại giao Nhật Bản.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng trong các cuộc thảo luận về quan hệ song phương, họ đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với ý định của Nhật Bản nhằm chuyển hướng tiền từ những gì họ mô tả là tài sản của Nga bị "đóng băng bất hợp pháp" để cung cấp các khoản vay như một phần trong gói viện trợ tài chính của Nhóm G7 cho Ukraine.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov - Ảnh: TASS
Bộ này còn lên án sáng kiến của Tokyo, khẳng định rằng sáng kiến này đồng nghĩa với việc ‘tiếp tay’ cho Kiev và cảnh báo rằng những hành động như vậy sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa nghiêm khắc. Họ tuyên bố rằng những phản ứng này có thể bao gồm các biện pháp nhắm vào các lợi ích nhạy cảm nhất của Nhật Bản.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Trách nhiệm khiến quan hệ song phương tiếp tục xấu đi hoàn toàn thuộc về chính phủ Nhật Bản".
Trước đó, Bộ Tài chính Ukraine thông báo rằng Kiev sẽ nhận được khoảng 3 tỷ đô la từ Tokyo theo chương trình cho vay khẩn cấp ERA (Tăng tốc doanh thu phi thường), được tài trợ bằng nguồn thu từ các tài sản bị đóng băng của Nga.