Đời sống

Tổng thống Trump sẽ trực tiếp làm việc với Tổng thống Putin về các nhượng bộ lãnh thổ ở Ukraine

Thư ký báo chí Nhà Trắng bà Karoline Leavitt cho biết ông Trump và nhóm an ninh quốc gia của ông "sẽ trực tiếp làm việc" với Tổng thống Vladimir Zelensky về các nhượng bộ lãnh thổ của Ukraine. 

Ngày 17/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết vấn đề về khảnăng nhượng bộ lãnh thổ của Kiev đã được các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Ukraine thảo luận.

"Đó là một phần trong cuộc thảo luận giữa nhóm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và phía Ukraine về việc ranh giới sẽ được vạch ra ở đâu", bà cho biết khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump rằng các bên tham gia đàm phán giải quyết vấn đề Ukraine đang thảo luận về "phân chia tài sản, phân chia lãnh thổ".

Theo bà Leavitt, ông Trump và nhóm an ninh quốc gia của ông "đã làm việc trực tiếp" với ông Vladimir Zelensky và nhóm của ông về vấn đề này.

"Tôi sẽ không đề cập đến vấn đề đó trên diễn đàn này. Sẽ là không khôn ngoan nếu tôi đi trước cuộc gọi của Tổng thống với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày mai (thứ Ba)", bà nói.

"Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng, trong nỗ lực minh bạch như vị Tổng thống Mỹ vẫn luôn làm, các bạn sẽ được nghe từ ông ấy hoặc một trong số chúng tôi (các quan chức chính quyền Hoa Kỳ - TASS) trực tiếp sau cuộc điện thoại đó vào ngày mai", bà nói thêm.

Capture (1)

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp song phương tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Osaka, Nhật Bản ngày 28 tháng 6 năm 2019. REUTERS/Kevin Lamarque/

Vào ngày 11 tháng 3, các cuộc đàm phán đã diễn ra tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, giữa các phái đoàn từ Hoa Kỳ và Ukraine. Sau các cuộc thảo luận này, một tuyên bố chung đã được đưa ra, cho biết Ukraine sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày. Đổi lại, Washington sẽ ngay lập tức dỡ bỏ lệnh tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo và nối lại hỗ trợ quân sự cho Kiev. Các bên cũng nhất trí ký thỏa thuận về khoáng sản của Ukraine sớm nhất có thể.

Vào ngày 13 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Trump vì đã tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình và ủng hộ ý tưởng ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Putin đã nêu ra một số câu hỏi quan trọng liên quan đến tình trạng của quân nhân Ukraine đã tấn công Khu vực Kursk, các cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn và các hành động tiềm tàng của Ukraine trong giai đoạn này. Ông tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng tiếp nhận các đề xuất chấm dứt thù địch ở Ukraine, miễn là chúng mở đường cho hòa bình lâu dài và giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng.