Giải trí

Ca sĩ Hoàng Yến bị bệnh giống Hari Won, phải nhập viện cấp cứu khẩn

Ca sĩ Hoàng Yến chia sẻ bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, 1 căn bệnh rất nguy hiểm, nếu không kịp thời cứu chữa khuôn mặt có thể bị lệch suốt đời. 

Tối ngày 20/3, ca sĩ Hoàng Yến thu hút sự chú ý của CĐM khi chia sẻ bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, 1 căn bệnh giống ca sĩ Hari Won từng mắc phải trước đó.

Hoàng Yến chỉ phát hiện ra dấu hiệu của bệnh khi ca sĩ Mỹ Linh hỏi “Sao mặt Yến hôm nay lạ vậy’. Cô tưởng chị đùa, đến khi kiểm tra mới phát hiện các dấu hiệu: nửa mặt bị lệch và sưng, môi méo, cười không đều. Ca sĩ "tá hỏa", biết mình không ổn nên nhập viện cấp cứu tối cùng ngày.

485157583-10213229231602032-4197750829075999885-n-7498

Võ Hoàng Yến hoảng sợ khi phát hiện cơ mặt bị méo. 

Khi nhập viện, bác sĩ chuẩn đoán Dương Hoàng Yến bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Tình trạng này có thể do nhiễm lạnh đột ngột, virus Zona, virus cúm, chấn thương hoặc phẫu thuật... Nữ ca sĩ cho biết, rất may mắn cô nhập viện vào thời điểm vàng của bệnh và gặp được bác sĩ giỏi nên tình trạng bệnh của cô mới tiến triển nhanh và vẫn có thể đi diễn bình thường. Thời gian qua, nữ diễn viên vẫn phải thường xuyên đi lại giữa Hà Nội và TP. HCM để châm cứu, bởi nữ ca sĩ đang có lịch trình tại TP.HCM.

485394041-10213229231482029-7332225492729179360-n-7499

Ca sĩ Võ Hoàng Yến nhập viện gấp. 

Sau vụ việc, Dương Hoàng Yến nghiêm khắc nhắc nhở bản thân, đặt vấn đề chăm sóc sức khoẻ lên hàng đầu. Nữ ca sĩ cũng cảnh báo toàn bộ khán giả cẩn thận, chú ý tình trạng sức khỏe của mình, nếu phát hiện có bất kì dấu hiệu nào cần kịp thời điều trị nếu không có thể bị liệt mặt vĩnh viễn.

Võ Hoàng Yến không phải người duy nhất trong showbiz Việt gặp tình trạng này. Trước đó, ca sĩ Hari Won, Nguyễn Trần Trung Quân, Lou Hoàng cũng từng bị liệt dây thần kinh số 7.

liet-mat-17090174653881635709583_11zon

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đang chữa trị liệt dây thần kính số 7 tại bệnh viện. 

Liệt dây thần kinh là 1 căn bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây ra các vấn đề về thẩm mỹ, tâm lý người bệnh, ảnh hưởng đến công việc, ăn uống, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Nguyên nhân chính gây liệt mặt gồm lạnh, thay đổi nhiệt độ đột ngột (sau khi gặp mưa, mùa lạnh…), do viêm nhiễm (liệt mặt kèm theo sốt) và do chấn thương (có thể sau mổ vùng hàm mặt, xương chũm…).

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - giảng viên khoa y học cổ truyền, Trường đại học Y Dược TP.HCM khuyến cáo không nên chuyển đột ngột từ nhiệt độ nóng qua lạnh (máy lạnh) và ngược lại, bởi việc thay đổi trạng thái cơ thể từ nhiệt độ cao sang môi trường có nhiệt độ thấp có thể gây choáng váng. Ngoài ra, việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh bằng cách nâng cao sức khỏe, ăn uống, tập luyện để tăng sức đề kháng, góp phần phòng ngừa bệnh.