Đời sống

Tổng thống Donald Trump tuyên bố thẳng về việc giải quyết xung đột Nga – Ukraine

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết sau các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như với Tổng thống Vladimir Zelensky, ông tự tin rằng xung đột Nga – Ukraine sẽ được giải quyết. 

Theo TASS đưa tin, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tin tưởng rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết và đánh giá tích cực các bước đi hiện đang được triển khai.

Phát biểu tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý rằng trước đây ông đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như với Tổng thống  Vladimir Zelensky. "Chúng tôi rất muốn thấy điều đó kết thúc", nhà lãnh đạo Mỹ nói, khi nói về cuộc xung đột ở Ukraine. "Và tôi nghĩ chúng tôi đang làm khá tốt về mặt đó. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ hoàn thành được", ông Trump nói thêm.

1441195

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump: Ảnh AP/Luis M. Alvarez

Cuộc điện đàm giữ ông Putin- ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump đã thảo luận về tình hình ở Ukraine, các điều kiện để tránh leo thang và một số vấn đề quốc tế qua điện thoại vào ngày 18 tháng 3. Theo dịch vụ báo chí Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã đồng ý với đề xuất của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ rằng các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine cùng nhau kiềm chế các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày. Theo Nhà Trắng, các bên cũng đã nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật về việc đưa ra lệnh ngừng bắn ở Biển Đen. Một điều kiện quan trọng để giải quyết xung đột là "dừng hoàn toàn hỗ trợ quân sự nước ngoài và cung cấp thông tin tình báo cho Kiev", Điện Kremlin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu đã phản đối trước phát ngôn của Tống thống Putin về điều kiện để giải quyết xung đột với Ukraine là dừng hoàn toàn hỗ trợ quân sự nước ngoài và cung cấp tình báo cho Ukraine.

Trong 1 tuyên bố, tất cả các nhà lãnh đạo EU ngoại trừ Viktor Orban của Hungary đã cam kết "tiếp tục cung cấp cho Ukraine hỗ trợ tài chính thường xuyên và có thể dự đoán được". Họ cũng cho biết các thành viên EU nên "khẩn trương tăng cường nỗ lực để giải quyết các nhu cầu quân sự và quốc phòng cấp bách của Ukraine".