Đời sống

Thủ tướng Anh tuyên bố bất ngờ về thái độ của ông Putin trước lệnh ngừng bắn ở Ukraine, liên tục gia tăng sức ép với Nga

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết phản ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ đề xuất ở Ukraine là "chưa đủ tốt", tổng thống Nga không thể trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình vô thời hạn. 

Sau khi chủ trì cuộc họp của "liên minh những người tự nguyện" - một nhóm các quốc gia phương Tây đã cam kết giúp bảo vệ Ukraine chống lại Nga vào ngày 15/3, Thủ tướng Keir Starmer đã cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin trì hoãn việc đồng ý ngừng bắn với Ukraine, câu trả lời của Nga là ‘chưa đủ tốt’ và sớm hay muộn thì Nga cũng phải ngồi vào bàn đàm phán.

Thủ tướng Keir Starmer cho biết ông Putin có giới hạn về thời gian có thể trì hoãn, sau khi ông triệu tập một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với 29 nhà lãnh đạo quốc tế khác, những người đã nhất trí đưa kế hoạch thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình sang " giai đoạn hoạt động".

gettyimages-2204645409_11zon

Thủ tướng Starmer cho biết các chỉ huy quân sự sẽ họp tại London vào thứ năm để "đưa ra các kế hoạch mạnh mẽ và vững chắc nhằm ủng hộ một thỏa thuận hòa bình và đảm bảo an ninh tương lai cho Ukraine". Những người tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến bao gồm tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy .

Sau đó, Thủ tướng Starmer cho biết "những cam kết mới" đã được đưa ra về cả hoạt động gìn giữ hòa bình và thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Nga . Thủ tướng cho biết: "Sớm hay muộn, ông ấy cũng sẽ phải ngồi vào bàn và tham gia vào các cuộc thảo luận nghiêm túc. Vì vậy, đây chính là thời điểm: hãy để tiếng súng im bặt, hãy chấm dứt các cuộc tấn công man rợ vào Ukraine một lần và mãi mãi, và hãy đồng ý ngừng bắn ngay bây giờ.”

Ngoài các quốc gia châu Âu, các nhà lãnh đạo của Úc, Canada và New Zealand cũng tham gia lời kêu gọi, cũng như Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

gettyimages-2204645605_11zon

Cuộc họp hôm thứ Bảy diễn ra sau một tuần ngoại giao căng thẳng, trong đó các quan chức Mỹ và Ukraine đã nhất trí về đề xuất ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày, được gửi cho Nga. Nhưng cho đến nay Điện Kremlin vẫn phản đối thỏa thuận này, nói rằng họ sẽ chỉ đồng ý ngừng bắn nếu Ukraine cũng đồng ý từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và nhượng một số lãnh thổ cho Nga.

Tại Kyiv, Tổng thống Zelenskyy cho biết Nga đang kéo dài thời gian để có thể đạt được vị thế quân sự mạnh hơn trước khi có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. "Tôi nghĩ rằng việc trì hoãn tiến trình này chính xác là vì những gì tôi đã nói. Họ muốn cải thiện tình hình của họ trên chiến trường", ông Zelenskyy nói với một nhóm nhà báo trong một cuộc họp báo tại văn phòng tổng thống.

Ông cho biết Ukraine đã thể hiện thiện chí chấp thuận đề xuất của Hoa Kỳ về lệnh ngừng bắn tạm thời trong đó có thể thảo luận các điều khoản cho một thỏa thuận lâu dài hơn, như đã thống nhất vào tuần trước tại các cuộc đàm phán ở Saudi Arabia. “Hôm nay, ông Putin là người không đồng ý với những gì ông Donald Trump đề xuất,” ông nói.

Tổng thống Zelenskyy cho biết những nỗ lực của Nga nhằm áp đặt các điều kiện cho lệnh ngừng bắn nên bị bác bỏ ngay lập tức. “Đây là lệnh ngừng bắn trong 30 ngày; không phải là mãi mãi, mà là 30 ngày, trong thời gian đó tất cả các bên đều có cơ hội chứng minh thiện chí chấm dứt xung đột”, ông nói.

tong-thong-ukraine-2439

Tổng thống Zelensky.

Mặc dù rõ ràng là bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng có thể yêu cầu Ukraine chấp nhận quyền kiểm soát trên thực tế của Nga đối với một số vùng đất của Ukraine, nhưng ông đã loại trừ khả năng chính thức nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào cho Nga.

"Lập trường của chúng tôi là chúng tôi không công nhận các vùng lãnh thổ kiểm soát của Ukraine là của Nga trong bất kỳ trường hợp nào", ông nói. Tổng thống Zelenskyy gọi vấn đề lãnh thổ là phức tạp và cho biết nó nên được "giải quyết sau, tại bàn đàm phán".

Theo Observer , Bộ trưởng ngoại giao Anh, David Lammy, cũng chế giễu ông Putin khi nói rằng ông đã bị dồn vào thế khó vì thỏa thuận ngừng bắn của Ukraine và các động thái do Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột. “Đề xuất ngừng bắn là một phép thử. Ông ấy không thể chỉ nói rằng ông ấy đã sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến này – ông ấy phải chứng minh điều đó.”

Ông Lammy, người đã tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G7 tại Canada vào tuần trước, cho biết nhóm các quốc gia được gọi là "liên minh tự nguyện" đã quyết tâm tạo ra các điều kiện "để đảm bảo rằng Nga sẽ không quay lại đòi hỏi thêm nữa". Đề cập đến bảo đảm an ninh mà các quốc gia này có kế hoạch cung cấp, ông Lammy nói thêm: "Để đáng tin cậy, nó cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Nhưng Anh và các đồng minh của chúng tôi thừa nhận rằng phần lớn đóng góp phải đến từ châu Âu."

Khi được hỏi liệu ông có thảo luận về việc tịch thu tài sản của Nga với những người đồng cấp của mình hay không, Thủ tướng Starmer cho biết vấn đề này đã nằm trong chương trình nghị sự nhưng cũng nói thêm rằng đó là "một câu hỏi phức tạp".

Trong khi đó, cả Nga và Ukraine đều tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm qua, mỗi bên đều báo cáo có hơn 100 máy bay không người lái của đối phương xâm nhập không phận của mình.