Nga kiên quyết nói ‘không’ với việc lực lượng gìn giữ hòa bình từ các quốc gia ủng hộ Ukraine
Ông Kirill Logvinov, giám đốc Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga phản đối lực lượng gìn giữ hòa bình từ các quốc gia ủng hộ Kiev.
Ngày 31/3, TASS đưa tin Nga kiên quyết nói không với ý tưởng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine của các quốc gia đã cung cấp vũ khí cho Kiev, ông Kirill Logvinov, giám đốc Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga, trả lời TASS trong một cuộc phỏng vấn.
"Họ (người châu Âu) đang hoàn toàn ngó lơ những cảnh báo rằng chúng tôi hoàn toàn phản đối ý tưởng triển khai quân đội của những quốc gia vẫn tiếp tục gửi vũ khí tới Kiev trên đất Ukraine", nhà ngoại giao Nga cho biết.
Ông nhấn mạnh rằng chính thái độ từ chối lắng nghe lập trường của Nga của phương Tây đã dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Ông Kirill Logvinov, giám đốc Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga
Vào ngày 27 tháng 3, Paris đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh của liên minh những người sẵn sàng ủng hộ Ukraine, nơi đại diện của khoảng 30 quốc gia thảo luận về các bảo đảm an ninh tiềm năng sau xung đột cho Kiev. Trong khi Hoa Kỳ không tham dự cuộc họp, một số quốc gia cho biết họ sẵn sàng tham gia vào một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tiềm năng ở Ukraine chỉ với sự hỗ trợ của Washington.
Việc xây dựng một lực lượng đủ lớn để tạo ra sức răn đe đáng tin cậy cũng là một thách thức không nhỏ.
Vào ngày 12 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết việc triển khai quân đội NATO dưới bất kỳ lá cờ nào và ở bất kỳ vai trò nào trên lãnh thổ Ukraine sẽ gây ra mối đe dọa cho Nga, nước sẽ không "trong bất kỳ điều kiện nào" chấp nhận sự hiện diện của quân đội NATO với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình trên lãnh thổ Ukraine.