Nga cáo buộc các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở điện là hành vi phá hoại thỏa thuận, đáp trả 1 cách dứt khoát
Sau khi ông Putin bác bỏ đề xuất ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày nhưng đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng thì Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào cơ sở điện của Nga. Đây được Điện Kremlin cho là hành vi phá hoại thỏa thuận.
Điện Kremlin coi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào các cơ sở điện ở vùng Kuban là hành vi phá hoại các thỏa thuận, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.
Trả lời câu hỏi liệu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện lực của Nga có được coi là hành vi phá hoại và nỗ lực phá vỡ các thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hay không. Ông Peskov cho biết: “Chắc chắn rồi”.
"Thông tin đã được công bố rộng rãi về lệnh của Tổng thống Nga, lệnh của tổng tư lệnh tối cao của Nga về việc chấm dứt các cuộc tấn công vào các cơ sở điện của Ukraine trong thời hạn 30 ngày tại thời điểm phát động các cuộc tấn công này. Chính quyền Kiev không làm gì để hủy bỏ chúng. Do đó, những hành động như vậy chắc chắn đi ngược lại những nỗ lực chung này", ông Peskov nhấn mạnh.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sergey Karpukhin/TAS
Trước đó vào ngày 19/3, ông Trump và ông Putin đã có cuộc điện đàm thảo luận về việc chấm dứt xung đột với Ukraine. Ông Trump cho biết ông Putin đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn toàn diện 30 ngày nhưng đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng.
Kho dầu của Nga bốc cháy dữ dội sau khi bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Ảnh: Getty Images
Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm này, Nga cáo buộc Ukraine vẫn tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga, trong khi đó Ukraine cũng cho biết Nga đã tấn công các bệnh viện và nhà cửa, đồng thời làm mất điện 1 số tuyến đường sắt.