Ông Tập Cận Bình tuyên bố ‘nóng’ về mối quan hệ với ông Putin khi căng thẳng với Ukraine vẫn đang diễn ra
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định mối quan hệ đối tác ‘không giới hạn’ trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào đúng ngày tròn 3 năm xung đột Nga – Ukraine bùng nổ.
Vào ngày 24/2, Tân Hoa xã đưa tin, các nhà lãnh đạo đã tổ chức các cuộc hội đàm trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thúc đẩy một thỏa thuận nhanh chóng nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Điều này làm dấy lên lo ngại viễn cảnh mối quan hệ của ông Tập Cận Bình và ông Putin có thể bị chia rẽ để tập trung cạnh tranh với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, Nga và Trung Quốc vẫn là ‘những người bạn thực sự’ và ‘ủng hộ lẫn nhau’: "Lịch sử và thực tế cho thấy Trung Quốc và Nga là những người hàng xóm tốt không thể tách rời, và là những người bạn thực sự chia sẻ thịnh vượng và đau khổ, ủng hộ lẫn nhau và đạt được sự phát triển chung", ông Tập nhấn mạnh.
Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn" vài ngày trước khi ông Putin gửi hàng chục nghìn quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông Tập Cận Bình đã gặp ông Putin hơn 40 lần trong thập kỷ qua và trong những tháng gần đây, ông Putin đã nói rằng Trung Quốc là đồng minh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh năm ngoái. Sergei Guneyev / Tập tin AP
Theo tuyên bố của Điện Kremlin, ông Putin cũng đã thông báo cho Tập Cận Bình "về các cuộc tiếp xúc gần đây giữa Nga và Mỹ". Ông Tập cho biết Trung Quốc "hài lòng khi thấy những nỗ lực tích cực của Nga và tất cả các bên liên quan nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng", đồng thời lưu ý các sáng kiến của Trung Quốc như thành lập một nhóm các quốc gia có tên gọi là "những người bạn của hòa bình".
Những nỗ lực này tập trung vào việc miêu tả Trung Quốc như một quốc gia gìn giữ hòa bình trung lập, nhưng những người chỉ trích cho rằng chúng thiếu thực tế vì phương Tây cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga thông qua việc cung cấp hàng hóa có mục đích sử dụng kép và mua ồ ạt dầu khí của Nga.
Trung Quốc đã phủ nhận việc họ ủng hộ cơ sở công nghiệp-quân sự của Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, đã phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich tuần trước rằng Trung Quốc sẽ không ngừng mua khí đốt của Nga vì làm như vậy sẽ khiến Trung Quốc trở nên không an toàn.
Thay vào đó, ông Tập Cận Bình đã chỉ đạo các quan chức nghiên cứu các chính sách của ông Trump và phản ứng lại các mức thuế quan và lời đe dọa ban đầu của ông, vì nền kinh tế đang gặp khó khăn của Trung Quốc với tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ, không đủ khả năng vượt qua một cuộc chiến thương mại khác với Washington.
Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay, sau khi họ thảo luận về cách xây dựng mối quan hệ với ông Trump vào tháng 1. Ông Gabuev cho biết rằng "việc cả hai bên đều làm điều đó vào đúng ngày tròn ba năm xung đột cho thấy mối quan hệ đối tác này đã trở nên bền chặt như thế nào".
Hai bên cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Đầu tháng này, ông Tập Cận Bình đã chấp nhận lời mời của Nga tham dự sự kiện vào tháng 5.