Các phái đoàn Nga và Hoa Kỳ đã có 6 giờ đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ để cố gắng khôi phục hoạt động bình thường của các đại sứ quán của họ, và Tổng thống Vladimir Putin cho biết những mối liên kết ban đầu với chính quyền mới của ông Donald Trump đã khơi dậy hy vọng.
Cuộc đàm phán tập trung vào các điều kiện dành cho các nhà ngoại giao 2 bên, đã cung cấp một phép thử ban đầu về khả năng thiết lập lại mối quan hệ rộng hơn của hai nước, trong bối cảnh nỗ lực tiếp cận của chính quyền Trump khiến các đồng minh châu Âu của Washington và Kyiv lo ngại.
Năm ngoái, Điện Kremlin đã cho biết mối quan hệ giữa hai nước là "dưới mức 0" dưới thời chính quyền ông Joe Biden, người đã hỗ trợ Ukraine bằng viện trợ và vũ khí và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga để trừng phạt nước này vì cuộc xung đột năm 2022 . Nhưng ông Trump , người đã hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột, đã nhanh chóng đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ để mở các cuộc đàm phán với Nga, bắt đầu bằng cuộc điện đàm với ông Putin vào ngày 12 tháng 2 và một cuộc họp ngoại giao cấp cao tại Saudi Arabia sáu ngày sau đó.
Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết cuộc đàm phán hôm thứ Năm, được tổ chức tại dinh thự có cổng bảo vệ của tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Istanbul, đã kết thúc sau khoảng sáu giờ mà không có bất kỳ tuyên bố nào với báo chí.
Một chiếc xe chở phái đoàn Nga đến dinh thự của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 27 tháng 2 năm 2025. REUTERS/Dilara Senkaya.
Ukraine và các đồng minh châu Âu lo ngại rằng sự xích lại gần nhanh chóng của ông Trump với Nga có thể dẫn đến một thỏa thuận chấm dứt xung đột khiến họ bị gạt ra ngoài lề và làm suy yếu an ninh của họ. Ông Trump nói rằng ông muốn chấm dứt đổ máu bằng một lệnh ngừng bắn sớm.
Tuần này, ông Putin đã giảm bớt kỳ vọng về một thỏa thuận nhanh chóng, ông nói rằng lòng tin giữa Nga và Hoa Kỳ phải được xây dựng lại trước khi có thể đạt được bất cứ điều gì. Nhưng trong bình luận trên truyền hình với các thành viên của cơ quan an ninh FSB vào thứ năm, ông cho biết: "Tôi nhận thấy rằng những cuộc tiếp xúc đầu tiên với chính quyền mới của Mỹ đã khơi dậy một số hy vọng nhất định. Có một thái độ chung trong việc khôi phục quan hệ giữa các chính phủ và dần dần giải quyết số lượng lớn các vấn đề mang tính hệ thống và chiến lược đã tích tụ trong cấu trúc an ninh thế giới."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cuộc hội đàm tại Istanbul dự kiến sẽ là cuộc gặp đầu tiên trong một loạt các cuộc tiếp xúc nhằm xây dựng lòng tin và loại bỏ "những yếu tố gây khó chịu" trong quan hệ song phương.
Trong một ví dụ về hợp tác tư pháp, văn phòng tổng công tố viên Nga cho biết Dmitry Koshelev, người bị Nga truy nã vì tình nghi dùng súng đánh cắp 1,5 triệu đô la từ một người đưa thư vào năm 2014, đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ vào thứ năm.
Mỹ cho biết cuộc đàm phán ngày 27/2 là mang tính xây dựng.
Nga – Mỹ đã hạ cấp quan hệ trong thập kỷ qua
Nga và Hoa Kỳ đã trục xuất các nhà ngoại giao và hạn chế việc bổ nhiệm nhân viên mới tại các phái bộ của nhau trong các biện pháp trả đũa trong thập kỷ qua, khiến đại sứ quán của họ thiếu hụt nhân viên.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các cuộc đàm phán hôm thứ Năm đã đề cập đến các vấn đề như mức độ nhân sự, thị thực và ngân hàng ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết sau cuộc họp: "Hoa Kỳ nêu lên mối quan ngại về việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ theo hợp đồng cũng như nhu cầu đảm bảo mức độ nhân sự ổn định và bền vững tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nga".
Mỹ cho biết sẽ có một cuộc họp tiếp theo trong thời gian tới nhưng ngày giờ và địa điểm vẫn chưa được xác định. "Để rõ ràng, không có vấn đề chính trị hay an ninh nào trong chương trình nghị sự. Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự. Tính xây dựng của các cuộc đàm phán này sẽ trở nên rõ ràng rất nhanh chóng; hoặc là các vấn đề sẽ được giải quyết hoặc là không. Chúng ta sẽ sớm biết liệu Nga có thực sự sẵn lòng tham gia một cách thiện chí hay không." một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã phát biểu trước cuộc họp.
Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết kết quả của cuộc họp "sẽ cho thấy chúng ta có thể hành động nhanh chóng và hiệu quả như thế nào".
Ông thừa nhận rằng Nga đã "tạo ra những điều kiện khó chịu" cho các nhà ngoại giao Hoa Kỳ tại Nga, mà theo ông là hành động trả đũa cho cách đối xử của Mỹ đối với các nhà ngoại giao Nga.
Mặc dù tập trung vào một vấn đề, các cuộc đàm phán cuối cùng có thể dẫn đến tiến triển trong toàn bộ mối quan hệ Nga-Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như giải trừ vũ khí hạt nhân và hợp tác kinh tế. Cả hai bên đều nhìn thấy tiềm năng cho các dự án kinh doanh sinh lợi. Tuần này, ông Putin cho biết Nga sẽ sẵn sàng mời Hoa Kỳ tham gia các dự án chung để khai thác các mỏ đất hiếm ở Nga và các khu vực của Ukraine mà nước này tuyên bố là của mình.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết có thể khai thác chung các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Bắc Cực, mặc dù vẫn chưa có cuộc đàm phán thực chất nào về vấn đề này.
Phái đoàn Hoa Kỳ tại Istanbul do Phó Trợ lý Ngoại trưởng Sonata Coulter dẫn đầu, và phái đoàn Nga do Alexander Darchiyev, người đứng đầu bộ phận Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao dẫn đầu. Darchiyev được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đại sứ tiếp theo của Nga tại Hoa Kỳ, một vị trí hiện đang bỏ trống.