Đời sống

Loại hoa khiến nhiều người ‘xanh mặt’ vào mùa thu Hà Nội lại có những tác dụng không thể ngờ

Loại hoa khiến nhiều người ‘xanh mặt’ vào mùa thu Hà Nội lại có những tác dụng không thể ngờ

Hoa sữa, hay còn gọi là mò cua, là một loài thực vật nhiệt đới thường xanh thuộc chi Hoa sữa, họ La bố ma. Loài cây này có nguồn gốc từ miền nam Trung Quốc, châu Á nhiệt đới và Australasia, hiện được trồng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

hoa-sua-1698833823.jpg
 

Cứ mùa thu đến là hoa sữa nở rộ trên khắp các đường phố Hà Nội. Hoa sữa bắt đầu nở rộ từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10, hoa sữa mang đến cho người ta cảm giác bình yên, thư thái, gợi nhắc về những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Tuy nhiên đối với 1 số người thì đây lại là mùi hương gây “ám ảnh”.

Hoa sữa không chỉ là một loài hoa đẹp, mà ít ai biết rằng nó còn có nhiều tác dụng hữu ích. Theo đó, hoa sữa có tác dụng kích thích ăn uống và làm tăng tiết sữa ở phụ nữ cho con bú. Ở Ấn Độ, hoa sữa còn được sử dụng trong thành phần thuốc đánh răng.

mui-hoa-sua-1698833826.jpg
 

Ngoài ra, nhựa, vỏ cây và lá cây hoa sữa cũng có những tác dụng tốt trong đông y. Vỏ cây có chứa các alkaloid như ditamine, echitenine và echitamine và được sử dụng như một thuốc có tác dụng kháng khuẩn, điều trị sốt rét như thuốc thay thế cho Quinine. Nước sắc vỏ cây có tác dụng điều trị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, hạ sốt, điều hòa kinh nguyệt. Nước sắc lá cây được dùng để trị bệnh beribri (bệnh viêm đa dây thần kinh do thiếu Vitamin B1).

Lá cây sao vàng ngày sắc uống 20g chữa nôn mửa thiếu máu do hóa trị liệu... Có thể nói, tác dụng hữu ích của hoa sữa với sức khỏe rất đa dạng và cần tiếp tục được nghiên cứu để làm rõ thêm.

hoa-sua-01-1698833823.jpeg
 

Dù có rất nhiều tác dụng như vậy nhưng khi mùa hoa nở rộ, mùi nồng nặc nếu hít phải quá nhiều sẽ dẫn đến cảm giác choáng váng, mệt mỏi, khó thở. Hoa và quả của cây có nhiều lông, có thể phát tán trong không khí, dễ gây dị ứng, viêm xoang và các bệnh về đường hô hấp. Những người có cơ địa dễ bị dị ứng sẽ ngứa, nổi mụn nhiều hơn. Phấn hoa sữa dễ làm người già, trẻ nhỏ viêm mũi dị ứng, viêm phế quản. Những người có tiền sử hen suyễn, viêm xoang thì càng bị dai dẳng hơn.

 

Loài hoa quý hiếm nhất thế giới: Không có lá, chỉ nở hoa vào ban đêm, giá lên đến 53 tỷ đồng

Đây là loài hoa lan quý hiếm nhất trên thế giới, với số lượng ước tính khoảng 3.000 cây còn tồn tại.