Giải trí

Sự thật gây sốc về loại thuốc chống động kinh được tìm thấy trong phòng của Liam Payne trước khi thảm kịch xảy ra

Sự thật gây sốc về loại thuốc chống động kinh được tìm thấy trong phòng của Liam Payne trước khi thảm kịch xảy ra

Theo các chuyên gia,  Liam Payne đã sử dụng một loại thuốc chống động kinh theo toa có tên gọi là 'siêu Valium' trước khi qua đời và ngày càng bị lạm dụng.

Cảnh sát Argentina cho biết họ tìm thấy bột trắng trong phòng của Payne cũng như giấy bạc, ly sâm panh rỗng và một chiếc TV bị vỡ, sau khi nam ca sĩ này ngã tử vong tại Buenos Aires vào thứ Tư. Họ cũng tìm thấy một loại thuốc gọi là clonazepam, một loại thuốc được dùng để kiểm soát bệnh động kinh, co thắt cơ không tự chủ và rối loạn lo âu.

Những viên thuốc này được bán dưới tên thương hiệu Klonopin, có khả năng gây nghiện cực cao và có thể dẫn đến ngộ độc nghiêm trọng nếu kết hợp với rượu.

91007361-13974361-image-m-22_1729245765052_11zon

91005263-13974361-image-a-2_1729242676660_11zon

Nhân viên khách sạn đã báo với dịch vụ khẩn cấp về "một người đàn ông hung hăng, có thể đang chịu ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu " và đã "đập phá phòng mình" vài phút trước khi chết.

Nghiên cứu cho thấy ngày càng có nhiều người lạm dụng clonazepam còn được gọi bằng 'tên gọi khác' là K-pins và Super Valium để đạt được trạng thái phê.Tại Hoa Kỳ, số người nhập viện vì lạm dụng clonazepam đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2004. Và tại Anh, các trung tâm cai nghiện cho biết tình trạng nghiện clonazepam hiện nay là "chuyện thường xuyên".

91006661-13974361-image-a-12_1729244359004_11zon

Tuy nhiên, mối nguy hiểm của loại thuốc này thì ai cũng biết - huyền thoại của Fleetwood Mac, Stevie Nicks, đã công khai kể lại cuộc chiến kéo dài tám năm của cô với chứng nghiện clonazepam. Cô ấy được kê đơn thuốc này lần đầu tiên để giúp cô cai nghiện cocaine và được đảm bảo là nó an toàn. Nicks chia sẻ với tờ US Weekly vào năm 2001: 'Klonopin đã biến tôi thành thây ma.' Cô cũng mô tả nó là một loại "thuốc khủng khiếp, nguy hiểm" và cho biết quá trình cai nghiện thuốc kéo dài 45 ngày tại bệnh viện khiến cô cảm thấy "giống như ai đó mở cánh cửa và đẩy tôi xuống địa ngục".

Nữ diễn viên phim Girls Lena Dunham cũng phải vật lộn với chứng nghiện thuốc clonezapem. Nhà biên kịch ngày càng phụ thuộc vào loại thuốc này vào năm 2017, loại thuốc mà cô được kê đơn do căng thẳng khi quay phần cuối của loạt phim Girls. Dunham nói rằng: 'Những hình ảnh của tôi trong buổi ra mắt gần đây nhất, gầy gò và mắt trũng sâu, đó là 100% sự thèm ăn của tôi và cơ thể tôi chỉ ngừng hoạt động để đáp lại điều đó'.

Loại thuốc này là một phần của nhóm thuốc chống lo âu gây nghiện được gọi là benzodiazepin, trong đó có alprazolam, còn gọi là Xanax, và diazepam, đôi khi được bán dưới tên thương hiệu Valium. Loại thuốc này cũng được cho là nguyên nhân gây ra cái chết của nhiều ngôi sao khác, bao gồm Heath Ledger, Michael Jackson và Whitney Houston. Các chuyên gia cho biết bệnh nhân thường nghiền nát thuốc và hít để đạt hiệu quả cao.

91006559-13974361-image-a-13_1729244426976_11zon

Lee Fernandes, chuyên gia về sức khỏe tâm thần và chứng nghiện tại Phòng khám điều trị chứng nghiện London của Anh, cho biết: 'Chúng tôi thường xuyên thấy những người nghiện thuốc benzo như clonazepam'. 'Thông thường, họ bắt đầu dùng nó để giảm lo âu và nhanh chóng bị nghiện. 'Tôi đã thấy những bệnh nhân được bác sĩ kê đơn thuốc trong một tuần và ngay lập tức bị nghiện. Cuối cùng họ mua thêm thuốc trên thị trường chợ đen. 'Thật sự rất khó để cai thuốc vì nó gây ra những triệu chứng cai thuốc khủng khiếp.'

Clonazepam là thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương, có nghĩa là nó làm chậm hoạt động trong não. Người dùng thường mô tả cảm giác "phê" khiến họ cảm thấy thư giãn và đôi khi hưng phấn. Tuy nhiên, kết hợp nó với rượu có thể nguy hiểm. Nghiên cứu cho thấy sự kết hợp này có thể dẫn đến tình trạng buồn ngủ nghiêm trọng, phải nhập viện và thậm chí tử vong.

Các chuyên gia cũng cho biết việc ngừng thuốc có thể dẫn đến lo lắng cực độ và mất ngủ. Một số bệnh nhân thậm chí còn gặp phải các triệu chứng cai thuốc về mặt thể chất bao gồm đau đầu, đau dạ dày, nôn mửa và run rẩy.