Đời sống

Cảnh báo gia tăng các vụ tấn công tình dục và bạo hành với phụ nữ sau các cơn bão, lũ lụt và lở đất

Cảnh báo gia tăng các vụ tấn công tình dục và bạo hành với phụ nữ sau các cơn bão, lũ lụt và lở đất

Một nghiên cứu mới đáng lo ngại đã tiết lộ rằng biến đổi khí hậu có thể gây ra sự gia tăng bạo lực gia đình đối với phụ nữ.

Các nhà nghiên cứu từ University College London (UCL) đã phân tích mối liên hệ giữa các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ở 156 quốc gia với tỷ lệ bạo lực gia đình (IPV). Họ phát hiện ra rằng, trong hai năm sau cơn bão, lở đất hoặc lũ lụt, tình trạng bạo hành thể xác và bạo lực tình dục gia tăng. Điều này đặc biệt đúng ở những quốc gia có GDP thấp.

90364687-13915869-image-a-92_1727867436649_11zon

Giáo sư Jenevieve Mannell, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: 'Điều này xảy ra thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn ở các quốc gia có chuẩn mực giới tính gia trưởng và nơi bạo lực đối với phụ nữ được chấp nhận rộng rãi là hành vi bình thường'.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đặt mục tiêu xem xét liệu các "cú sốc khí hậu" - chẳng hạn như bão, lở đất, lũ lụt, động đất và cháy rừng - có liên quan đến tỷ lệ bạo lực gia đình hay không. Giáo sư Mannell cho biết: 'Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu những gì đang diễn ra ở cấp quốc gia để giúp cung cấp thông tin cho chính sách biến đổi khí hậu quốc tế.'

Bạo lực gia đình được định nghĩa là bất kỳ hành vi bạo lực thể xác hoặc tình dục nào xảy ra trong năm qua.  Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu về bạo lực gia đình từ 363 cuộc khảo sát được thực hiện tại 156 quốc gia từ năm 1993 đến năm 2019, tập trung vào những phụ nữ hiện đang có bạn tình.  Họ cũng thu thập dữ liệu về các cú sốc khí hậu từ năm 1920 đến năm 2022 tại 190 quốc gia.  Cuối cùng, họ phân tích mối quan hệ giữa khó khăn về khí hậu và IPV, đồng thời xem xét tình trạng kinh tế của mỗi quốc gia.

Phân tích của họ cho thấy có "mối liên hệ đáng kể" giữa IPV và bão, lở đất và lũ lụt. Tuy nhiên, động đất và cháy rừng không cho thấy mối liên hệ rõ ràng với bạo lực gia đình. Trong khi đó, các quốc gia có GDP cao hơn được phát hiện có tỷ lệ bạo lực gia đình thấp hơn.

90364449-13915869-image-a-91_1727867431845_11zon

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Climate, nhóm nghiên cứu cho biết: 'Các giá trị IPV cao nhất được đo ở Cộng hòa Dân chủ Congo, tiếp theo là Ethiopia và Papua New Guinea.'

Trong khi lý do dẫn đến những phát hiện này vẫn chưa rõ ràng, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số giả thuyết. Giáo sư Mannell giải thích: 'Một số bằng chứng nhỏ cho thấy nhiệt độ và độ ẩm làm tăng hành vi hung hăng, bao gồm cả bạo lực.

'Thảm họa liên quan đến khí hậu làm tăng căng thẳng và mất an ninh lương thực trong các gia đình theo cách có thể dẫn đến gia tăng bạo lực. Chúng cũng làm giảm các dịch vụ xã hội thường có để giải quyết tình trạng bạo lực giữa vợ và chồng, chẳng hạn như cảnh sát và xã hội dân sự, những người tập trung nhiều hơn vào thảm họa. Đồng thời, chính phủ có thể xây dựng các nơi trú ẩn cứu trợ thiên tai thường quá đông đúc và không an toàn, mà không nghĩ đến nguy cơ bạo lực tình dục.'

90364455-13915869-image-a-93_1727867522321_11zon

Dựa trên những phát hiện này, các nhà nghiên cứu đang kêu gọi "những nỗ lực khẩn cấp nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu" trên toàn thế giới.

Trong một tuyên bố, nhóm nghiên cứu cho biết: 'Điều này có thể bao gồm việc đề cập đến "bạo lực đối với phụ nữ" trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (cam kết về biến đổi khí hậu mà các quốc gia đưa ra) và phân bổ tài chính để giải quyết vấn đề này hoặc xây dựng Kế hoạch hành động về giới tính đối với biến đổi khí hậu.'

Nhóm nghiên cứu cũng khuyên rằng vấn đề bạo lực đối với phụ nữ cần được xem xét trong quá trình lập kế hoạch ứng phó thảm họa của các quốc gia.