Giải trí

Tình hình cuộc sống hôn nhân hiện tại giữa Việt Hương và Hoài Phương sau 18 năm chung sống

Tình hình cuộc sống hôn nhân hiện tại giữa Việt Hương và Hoài Phương sau 18 năm chung sống

Ngay khi biết được cuộc sống hôn nhân hiện tại của Việt Hương và Hoài Phương, khán giả bày tỏ sự thích thú, ngưỡng mộ.

Việt Hương sinh năm 1976, sang Mỹ định cư từ năm 2003. Năm 2005, nữ nghệ sĩ tình cờ gặp nhạc sĩ Hoài Phương trong một chuyến lưu diễn. Họ tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân vào năm 2006. Đến nay, cặp đôi có tổ ấm viên mãn cùng con gái Elyza Phương Vy (sinh năm 2009).

Mới đây, vào ngày 10/7, Việt Hương gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên ông xã cùng bé Elyza Phương Vy nhân kỷ niệm 18 năm ngày cưới. Cụ thể cô cho hay: “Chuẩn bị đón cô dâu hí hí, cho đón không cả nhà? Cám ơn đã yêu thương gia đình Hương”.

Tinh-hinh-cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-giua-viet-huong-va-hoai-phuong-sau-18-nam-chung-song-1
Tinh-hinh-cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-giua-viet-huong-va-hoai-phuong-sau-18-nam-chung-song-3
Tinh-hinh-cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-giua-viet-huong-va-hoai-phuong-sau-18-nam-chung-song-5

Trong shoot hình, cả gia đình Việt Hương diện trang phục có tông màu kem nhã nhặn và tinh tế. Không gian xung quanh vô cùng lãng mạn với hoa tươi đủ sắc màu cùng bàn tiệc được bày trí đẹp mắt, ấm cúng.

Tinh-hinh-cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-giua-viet-huong-va-hoai-phuong-sau-18-nam-chung-song-10
Tinh-hinh-cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-giua-viet-huong-va-hoai-phuong-sau-18-nam-chung-song-6
Tinh-hinh-cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-giua-viet-huong-va-hoai-phuong-sau-18-nam-chung-song-7
Tinh-hinh-cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-giua-viet-huong-va-hoai-phuong-sau-18-nam-chung-song-8

Ngay dưới bài đăng, khán giả đồng loạt để lại bình luận chúc mừng ngày vui của vợ chồng Việt Hương:

“Cả gia đình đẹp quá má ơi. Yêu!!!!”

“VH đẻ thuê rồi, con gái giống ba Phương như đúc. Rất ngưỡng mộ gia đình này”

“Một gia đình nhỏ này dễ cưng quá hà. Luôn vui vẻ và hạnh phúc, cưng cưng nè”,…

Có thể thấy, sau 18 năm gắn bó, Việt Hương và ông xã vẫn giữ được tình cảm bền chặt, hạnh phúc. Dù công việc bận rộn nhưng cả hai luôn cố gắng “hâm nóng” tình cảm bằng những buổi hẹn hò, đi du lịch khắp đó đây.

Trước khi có được hôn nhân trọn vẹn như hiện tại, Việt Hương cùng ông xã đã phải trả qua không ít thử thách. Sau khi sinh con gái Elyza vào năm 2009, Việt Hương thường xuyên về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Cặp đôi có nhiều năm sống cảnh “kẻ ở Mỹ, người ở Việt Nam”.

“Tôi từng khóc vì cãi không lại chồng. Rồi khoảng thời gian sống xa nhau, tôi cũng bị tổn thương vì cảm thấy không có sự hiện diện của chồng bên cạnh. Đó là những năm anh ấy ở Mỹ, tôi ở Việt Nam. Tôi nghĩ nếu thêm một thời gian nữa thôi là đứt luôn, vì chúng tôi đều có công việc riêng, kiểu như không ai cần ai nữa”, nữ nghệ sĩ tâm sự.

Về sau, Việt Hương và Hoài Phương học được cách tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau. Mặc dù vợ thường xuyên xa nhà, Hoài Phương luôn ủng hộ bà xã tập trung sự nghiệp. Anh thay vợ chăm sóc con gái, quán xuyến nhà cửa ở Mỹ.

Mỗi ngày, hai vợ chồng giữ liên lạc qua điện thoại, trao đổi thường xuyên về con cái, công việc và cuộc sống. Vào những dịp lễ quan trọng, Việt Hương luôn từ chối nhiều lời mời đi diễn để về Mỹ đoàn tụ chồng con, bù đắp cho gia đình. 

Đến hiện tại, Việt Hương cảm thấy bản thân đã có những thay đổi đáng kể. Nữ diễn viên chia sẻ: “Trước đây tôi là người nóng nảy, nghĩ gì nói nấy. Nhưng sau này tôi đằm tính lại. Khi có chuyện gì giận nhau, thì tôi sẽ nói là em không nói nữa, hoặc chồng nói là anh không nói nữa. Vài ngày sau, bình tĩnh lại, chúng tôi mới nói chuyện lại với nhau, giải thích cho nhau là vì sao hôm trước lại như vậy. Tính tôi rất nóng, nhưng khi sống chung thời gian dài, tôi biết lúc nào cần nói, lúc nào cần đi chỗ khác"”.

Còn đối với Hoài Phương, anh cảm thấy Việt Hương là người vợ “tâm đức vẹn toàn”, hỗ trợ anh về tinh thần, cuộc sống. Nam nhạc sĩ từng tâm sự rằng: “Tôi yêu Việt Hương vì tính cách của cô ấy. Người ta thường nói yêu về sắc, về tâm. Tôi không đòi hỏi một người vợ dáng cao như hoa hậu, nhưng tôi yêu cả sắc và tâm của Việt Hương”.