Thế giới

Nóng: Nga có tuyên bố gây chấn động về việc khép lại cuộc xung đột kéo dài 3 năm với Ukraine

Mới đây, ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên Điện Kremlin đã có những tuyên bố gây chú ý về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo hãng tin Interfax, vào ngày 29/4, ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết, Nga đang ưu tiên  việc khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Điều này được xem là quan trọng hơn cả những vấn đề pháp lý liên quan đến tính chính danh của Tổng thống Zelensky.

nong-nga-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-ve-viec-khep-lai-cuoc-xung-dot-keo-dai-3-nam-voi-ukraine
Ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên Điện Kremlin

"Đúng là có những vấn đề pháp lý liên quan đến tính hợp pháp (của ông Zelensky), nhưng trong trường hợp này, điều quan trọng là phải khởi động tiến trình giải quyết hòa bình. Đây là ưu tiên, còn những điều khác chỉ là thứ yếu", ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó, Nga nhiều lần cho rằng ông Zelensky là "lãnh đạo không chính danh". Lý do là vì nhiệm kỳ đầu tiên của ông lẽ ra đã kết thúc vào ngày 20/5/2024. Về phía Tổng thống Putin, ông cũng không ít lần tuyên bố ông không coi ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine. Thậm chí, ông Putin còn cho rằng điều này có thể là rào cản trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

nong-nga-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-ve-viec-khep-lai-cuoc-xung-dot-keo-dai-3-nam-voi-ukraine

Tuy nhiên, theo Hiến pháp Ukraine, nước này không thể tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật. Tổng thống Zelensky cũng nhiều lần khẳng định Ukraine sẽ tổ chức tổng tuyển cử ngay sau khi thiết quân luật kết thúc, theo đúng quy định của pháp luật.

Từ những chia sẻ của ông Dmitry Peskov có thể thấy, Nga đang hướng tới mục tiêu đàm phán song phương với Ukraine. Đồng thời, Nga cũng đã kêu gọi Ukraine hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Putin. 

Trong khi đó, truyền thông phương Tây dẫn nguồn thạo tin cho hay, chính quyền ông Trump dường như không còn gây sức ép buộc Tổng thống Zelensky phải tổ chức bầu cử. Dù nhiệm kỳ của ông đã kết thúc từ tháng 5/2024.

Về đề xuất hòa bình ở Ukraine, Tổng thống Trump cho rằng Kiev nên công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea, đóng băng xung đột theo ranh giới hiện tại và chấp nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với phần lớn lãnh thổ 4 vùng của Ukraine mà Nga tuyên bố đã sáp nhập.

nong-nga-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-ve-viec-khep-lai-cuoc-xung-dot-keo-dai-3-nam-voi-ukraine

Theo hãng tin Reuters, phía Ukraine và các đồng minh châu Âu yêu cầu chỉ đàm phán về lãnh thổ sau khi đạt được một "lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện". Song không có tài liệu nào trong hai bên đề cập đến bầu cử.

Đến nay, Chủ nhân Nhà Trắng vẫn đang nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, ông Trump cũng nhiều lần bày tỏ sự thất vọng với cả hai phía vì tiến trình hòa bình đang bế tắc. Thậm chí, ông còn cảnh báo có thể rút khỏi nỗ lực này nếu không đạt được thỏa thuận trong thời gian tới.

"(Tổng thống Trump) đã nói rõ rằng ông muốn thấy một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn trước tiên, để chấm dứt đổ máu, chấm dứt chết chóc. Dù ông vẫn lạc quan có thể đạt được thỏa thuận, nhưng cũng rất thực tế trước tình hình hiện nay", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố.