Thế giới

Mỹ có tuyên bố gây chấn động sau khi Nga chính thức đồng ý kết thúc xung đột kéo dài 3 năm ở Ukraine

Sau khi ông Zelensky không công nhận tính hợp pháp của việc Crimea bị Nga chiếm đóng, ông JD Vance - Phó Tổng thống Mỹ đã có tuyên bố gây chú ý về Kiev và Moscow.

Vào ngày 23/4 (theo giờ địa phương), phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump tuyên bố Nga đã đồng ý một thỏa thuận để chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột ở Ukraine.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã có thỏa thuận với Nga. Chúng tôi phải đạt được thỏa thuận với ông Zelensky. Tôi đã nghĩ việc đàm phán với ông Zelensky có thể dễ dàng hơn, nhưng cho đến nay lại khó khăn hơn?”, ông Trump tuyên bố.

My-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-sau-khi-nga-chinh-thuc-dong-y-ket-thuc-xung-dot-keo-dai-3-nam-o-ukraine

Không chỉ thế, vào tối 23/4, ông Trump còn lên tiếng chỉ trích Tổng thống Ukraine trên mạng xã hội Truth Social. Nguyên nhân là vì ông Zelensky sẽ không công nhận Nga chiếm đóng Crimea. Dù cho Crimea đã rơi vào tay Nga từ nhiều năm trước, dưới thời Tổng thống Barack Obama và hiện không còn là một chủ đề để thảo luận nữa.

“Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên trang nhất tờ Wall Street Journal rằng: ‘Ukraine sẽ không công nhận tính hợp pháp của việc Crimea bị chiếm đóng. Vấn đề này không có gì để bàn cãi’. Tuyên bố này gây tổn hại nghiêm trọng đến các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, vì Crimea đã bị mất từ nhiều năm trước dưới thời Tổng thống Barack Hussein Obama và hiện thậm chí không còn là một chủ đề được đưa ra thảo luận”, ông Trump nói.

Ông Trump giải thích: “Không ai yêu cầu ông Zelensky công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga, nhưng nếu ông ấy muốn Crimea, tại sao không chiến đấu từ 11 năm trước khi khu vực này được trao lại cho Nga mà không cần một phát súng nào?”.

My-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-sau-khi-nga-chinh-thuc-dong-y-ket-thuc-xung-dot-keo-dai-3-nam-o-ukraine-5
Bán đảo Crimea và một số khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập ở Ukraine

 Nói về ông Zelensky, Chủ nhân Nhà Trắng nhận xét: “Ông ấy không có gì để khoe khoang! Tình hình của Ukraine rất tồi tệ. Ông ấy có thể được sống trong hòa bình hoặc có thể chiến đấu thêm 3 năm nữa trước khi mất toàn bộ đất nước”.

Trước động thái của Tổng thống Zelensky, ông JD Vance - Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đã đến lúc Nga và Ukraine phải đồng ý với đề xuất hòa bình của Mỹ. Nếu 2 nước tiếp tục trì hoãn, Mỹ sẽ “rời khỏi tiến trình này”. 

My-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-sau-khi-nga-chinh-thuc-dong-y-ket-thuc-xung-dot-keo-dai-3-nam-o-ukraine-3

Theo Phó Tổng thống Mỹ, Washington đề xuất kêu gọi đóng băng các giới tuyến lãnh thổ “ở một mức độ nào đó gần với giới tuyến hiện nay” và một “giải pháp ngoại giao lâu dài hy vọng sẽ dẫn đến hòa bình lâu dài”.

Ông JD Vance còn nhấn mạnh thêm về cách để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine: “Cách duy nhất để thực sự ngăn chặn việc giết chóc là các lực lượng quân sự hạ vũ khí, đóng băng xung đột”.

Trước diễn biến trên, một cựu quan chức phương Tây am hiểu về đề xuất của Mỹ cho biết đề xuất này cũng kêu gọi công nhận việc Nga sáp nhập Crimea. Trong khi đó, vào ngày 22/4, ông Zelensky lại một mực khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ nhượng bộ bán đảo Crimea cho Nga. 

“Không có gì để bàn ở đây cả. Điều này vi phạm hiến pháp của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

My-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-sau-khi-nga-chinh-thuc-dong-y-ket-thuc-xung-dot-keo-dai-3-nam-o-ukraine-4

Sau đó, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tuân thủ hiến pháp của nước này, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng các đối tác của Kiev, đặc biệt là Mỹ, “sẽ hành động phù hợp với các quyết định mạnh mẽ của họ”.

Không chỉ thế, Tổng thống Ukraine còn đăng kèm bản sao Tuyên bố Crimea năm 2018 của ông Mike Pompeo -  Ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. 

Đáng chú ý, trong bản sao Tuyên bố Crimea năm 2018 của ông Mike Pompeo có đoạn: “Mỹ phản đối việc Nga sáp nhập Crimea và cam kết duy trì chính sách này cho đến khi toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục”.

Nói về cuộc “khẩu chiến” giữa ông Zelensky và ông Trump, Karoline Leavitt -người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump “thất vọng” với tốc độ đàm phán và Tổng thống Zelensky “có vẻ đang đi sai hướng”.

Theo một số nguồn tin, các đề xuất từ ông Steve Witkoff - Đặc phái viên của ông Trump, không chỉ bao gồm việc công nhận Nga sáp nhập Crimea mà còn công nhận Nga kiểm soát 20% lãnh thổ của Ukraine, loại trừ tư cách thành viên NATO của Ukraine và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong khi đó, ông Keith Kellogg - Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine lại thông tin rằng, ông đã có các cuộc đàm phán tích cực với Andriy Yermak - Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky tại London.

“Đã đến lúc tiến hành chỉ thị chiến tranh của Tổng thống Trump: Chấm dứt giết chóc, đạt được hòa bình và đặt nước Mỹ lên hàng đầu”, ông Yermak nhấn mạnh.

Gần đây, ông Donald Trump đã gia tăng áp lực khi nói rằng ông hy vọng Moscow và Kiev sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần này để chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng Đặc phái viên dự kiến sẽ gặp lại Tổng thống Putin vào ngày 25/4.