Thế giới

Không phải Ukraine, Nga gọi thẳng tên 2 quốc gia và có tuyên bố chấn động về chiến tranh hạt nhân?

Mới đây, ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đưa ra cảnh báo đanh thép về 2 thành viên mới của NATO.

Vào ngày 29/4, ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đưa ra cảnh báo đanh thép về các thành viên mới của NATO. "Quy chế không liên kết đã mang lại cho các thành viên mới của NATO (Phần Lan và Thụy Điển) một số đặc quyền quốc tế nhất định do vị thế địa chính trị của họ và nhiều yếu tố khác. Và giờ đây họ là một phần của khối thù địch với chúng tôi, điều đó có nghĩa là họ tự động trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang của chúng tôi, bao gồm cả các cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng, thậm chí bằng biện pháp hạt nhân hoặc các biện pháp phòng ngừa trong khuôn khổ học thuyết quân sự của chúng tôi. Họ chỉ đơn giản là nằm trong tầm ngắm của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Cuộc sống của họ có trở nên tốt đẹp hơn không? Không! Đây là những trò chơi chính trị", ông Dmitry Medvedev cho hay.

khong-phai-ukraine-nga-goi-thang-ten-2-quoc-gia-va-co-tuyen-bo-chan-dong-ve-chien-tranh-hat-nhan
Ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine không lâu, Phần Lan và Thụy Điển đã gia nhập liên minh NATO. Đối với NATO, việc kết nạp hai quốc gia có chung đường biên giới 1.340km với Nga là sự mở rộng đáng kể nhất của khối trong nhiều thập niên.

Khi gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển sẽ được hưởng lợi từ nguyên tắc bảo đảm phòng thủ chung. Cụ thể, một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên được coi là cuộc tấn công vào cả liên minh NATO.

Suốt thời gian qua, chính quyền ông Putin nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả việc NATO mở rộng ngày càng sát biên giới Nga. Moscow xem đây là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Vậy nên, Nga sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả việc Thụy Điển gia nhập NATO.

khong-phai-ukraine-nga-goi-thang-ten-2-quoc-gia-va-co-tuyen-bo-chan-dong-ve-chien-tranh-hat-nhan

Thậm chí, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga từng đưa ra cảnh báo, Moscow có thể triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu vượt âm ở vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga, nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Vào đầu tuần này, báo Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho hay, Nga đang mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới với Phần Lan. Động thái này của Moscow được cho là nhằm chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với NATO. Phần Lan đang theo dõi "rất chặt chẽ" hoạt động quân sự của Nga gần biên giới.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Tướng Christopher Cavoli, chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu cũng đưa ra cảnh báo Nga đang xây dựng lại lực lượng nhanh hơn nhiều so với dự đoán trước đây. "Dù tổn thất lớn trên chiến trường ở Ukraine, nhưng quân đội Nga đang xây dựng lại lực lượng và phát triển với tốc độ nhanh hơn hầu hết các dự đoán", ông Cavoli cho biết.

Theo một số nhà lãnh đạo phương Tây, không loại trừ khả năng Nga sẽ tấn công vào lãnh thổ NATO sau khi kết thúc chiến dịch ở Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ suy đoán này.