Vụ người phụ nữ sở hữu tờ vé số trúng 2 tỷ bị rách thắng kiện: Nhiều người lạ đến nhà xin tiền
Sau khi biết tin bà Nguyệt thắng kiện vụ vé số trúng 2 tỷ bị rách, nhiều người lạ đến tận nhà xin tiền. Thậm chí, có người còn cầm theo hồ sơ bệnh án.
Vào sáng ngày 29/4, bà Nguyễn Thị Nguyệt và người đại diện đã đến trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế làm thủ tục nhận tiền thưởng tờ vé số trúng giải đặc biệt bị từ chối trả thưởng trước đó.
Bà Nguyệt đã làm thủ tục nhận chuyển số tiền 1,8 tỷ đồng (sau khi trừ 10% thuế theo quy định). Bà cũng được trả lại 36 triệu đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp cho tòa án trước đó.

Đến chiều ngày 29/2, trao đổi với báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1971, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ, bà vừa ra thành phố Huế làm thủ tục nhận tiền thưởng tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng.
Được biết, suốt những ngày qua, có không ít người lạ đến nhà xin tiền sau khi biết bà Nguyệt thắng kiện. Có những lần bà đi công việc về nhà xem lại camera an ninh phát hiện có người lạ đến nhà.
“Có khoảng 5-6 người lạ đến nhà. Khi tôi không có ở nhà, họ ra về”, bà Nguyệt cho biết,
Theo đó, có người cầm bệnh án đén nhà xin bà Nguyệt tiền chữa bệnh. Thậm chí, một số trường hợp bà chưa một lần gặp nhưng một mực khẳng định đã giúp bà thắng kiện. Đối với những tình huống này, bà Nguyệt không ngần ngại từ chối thẳng.
Nói về dự định chi tiêu số tiền 2 tỷ trúng số, bà Nguyệt cho biết sẽ trích một khoản để giúp đỡ bà con, họ hàng, làng xóm và những người khó khăn xung quanh trước. Sau đó, bà sẽ sửa lại nhà cấp 4, chữa bệnh cho mẹ…
Trước đó, vào ngày 13/10/2024, bà Nguyệt mua hai tờ vé số truyền thống của Công ty Xổ số kiến thiết Huế. Đến kỳ mở thưởng ngày 14/10/2024, bà trúng một giải đặc biệt 2 tỷ đồng và một giải phụ 50 triệu đồng.
Sau khi mua vé số, bà Nguyệt bỏ trong túi khi đi làm đồng, gặp trời mưa to nên bị ướt. Kết quả, tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách xước ở phần đuôi các dãy số trên vé, tờ còn lại bị co rúm.


Sau đó, bà Nguyệt mang 2 tờ vé số đi đổi thưởng thì chỉ được Công ty Xổ số kiến thiết Huế trả 50 triệu đồng. Lý do là vì tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị rách rời, không nguyên hình nguyên khổ. Dù cho Công an Huế đã giám định và kết luận rằng hai tờ vé số trên là vé thật, không có dấu hiệu tẩy xóa hay giả mạo.
Trước tình cảnh trên, bà Nguyệt quyết định khởi kiện Công ty Xổ số kiến thiết Huế lên TAND thị xã Hương Thủy. Tại phiên tòa, ông Lê Trung Phước - Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết thành phố Huế cho rằng việc tờ vé số giải đặc biệt đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị, không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu. Vậy nên, việc công ty không chấp thuận trả thưởng là đúng quy định.
Sau khi lắng nghe lời giải thích của Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết thành phố Huế, luật sư bà Nguyệt đề nghị ông giải thích ý nghĩa của dãy số phụ và mã QR trên tờ vé số có giá trị như thế nào?. Tuy nhiên, ông ông Phước đã từ chối trả lời vì “liên quan bí mật kinh doanh”.

Từ những quan điểm của 2 bên, chủ tọa phiên tòa cho rằng, tờ vé số bị rách rời, không còn nguyên vẹn song vẫn còn dãy số phụ, vé được xác định là thật do công ty phát hành. Hơn nữa, lý do bà Nguyệt làm vé bị rách khi bỏ trong túi quần là nguyên nhân khách quan. Vì thế, TAND thị xã Hương Thủy tuyên buộc Công ty Xổ số kiến thiết thành phố Huế trả thưởng 2 tỷ đồng và chịu án phí sơ thẩm là 72 triệu đồng.