Đời sống

Giáo viên xé rách tai bé gái 8 tuổi ở trường học: Luật sư nói về hình phạt nữ giáo viên phải đối mặt

Những thông tin liên quan đến vụ việc nữ giáo viên trường tiểu học xé rách tai bé gái 8 tuổi đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Vào ngày 22/4, một giáo viên lớp một tại Trường Tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc gây phẫn nộ khi có hành vi kéo tai một bé gái 8 tuổi. Lý do là vì em học sinh này mất tập trung và không chú ý trong lớp. Hậu quả là tai của cháu bé đã bị rách 2 cm và phải khâu 5 mũi.

Giao-vien-xe-rach-tai-be-gai-8-tuoi-o-truong-hoc-luat-su-noi-ve-hinh-phat-nu-giao-vien-phai-doi-dien

Hiện, gia đình cháu bé đã trình báo vụ việc với cảnh sát và hy vọng rằng người giáo viên sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Theo nhà trường, nữ giáo viên đã bị đình chỉ công tác.

Vào ngày 25/4, phóng viên tờ Elephant News đã phỏng vấn Luật sư Phó, giám đốc Công ty luật Henan Zejin. Luật sư Phó cho biết, theo các quy định liên quan của “Luật Giáo dục bắt buộc” và “Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên”, giáo viên không được phép trừng phạt thân thể hoặc xúc phạm nhân phẩm của học sinh. Nếu thương tích cá nhân là do hình phạt thể xác gây ra, họ phải chịu bồi thường dân sự và có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt hành chính, sa thải hoặc thậm chí là trách nhiệm hình sự.

Luật sư Phó cũng cho biết, Điều 37 của “Luật Nhà giáo” quy định rõ, giáo viên có hành vi đánh học sinh bằng roi vọt, hoặc xúc phạm học sinh, gây ảnh hưởng xấu đến học sinh nếu gây nên tình tiết nghiêm trọng, cấu thành tội phạm thì phải chịu trách nhiệm theo pháp luật. Hệ thống pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ vị thành niên thông qua các quy định đa chiều và vạch ra ranh giới rõ ràng cho hành vi của giáo viên.

Theo Sohu!.