Ukraine nhận tin sốc tác động lớn đến kết quả cuộc xung đột với Nga sau 'hành động khiêu khích' ông Trump
Những thông báo mới nhất của Tổng thống Putin về tình hình chiến sự ở Kursk nhanh chóng nhận được sự chú ý từ giới truyền thông.
Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine phá vỡ lệnh ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng sau cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Putin vào ngày 18/3. "Vào rạng sáng ngày 19/3, vài giờ sau khi kết thúc các cuộc đàm phán Nga - Mỹ ở cấp cao nhất, đặc biệt là quyết định của tổng thống Nga đưa ra theo đề xuất của tổng thống Mỹ về việc tạm thời ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, chính quyền Kiev đã phát động một cuộc tấn công có chủ đích bằng 3 máy bay không người lái vào một cơ sở hạ tầng năng lượng nằm tại trạm Kavkazskaya (vùng Krasnodar)", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo đó, Nga xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm hỏng đường ống nối các bể chứa và gây ra một đám cháy lớn ở gần làng Kavkazskaya thuộc vùng Krasnodar của Nga. "Rõ ràng đây là một hành động khiêu khích khác được chính quyền Kiev lên kế hoạch nhằm phá hỏng các sáng kiến hòa bình của tổng thống Mỹ", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
Vào ngày 19/3, trong một cuộc họp báo, Tổng thống Putin thông báo quân đội Nga đã hoàn tất việc đánh bại lực lượng Ukraine tại khu vực Kursk. "Quân đội của chúng tôi gần đây đã thực hiện một số hoạt động nhanh chóng, khá táo bạo, hiệu quả và hoàn thành việc đánh bại nhóm quân địch ở khu vực Kursk", ông Putin cho biết.

Theo ông Putin, tất cả quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Kursk đều là những kẻ khủng bố. Sau đó, ông đã đưa ra chỉ thị rằng: "Những hành động tàn bạo của chúng phải được phơi bày, ghi lại, điều tra kỹ lưỡng. Tôi yêu cầu văn phòng công tố viên, bao gồm cả các công tố viên quân đội, triển khai đầy đủ công việc đó cùng với các cơ quan hữu quan khác trong các vùng lãnh thổ được giải phóng - cả ở Suzha và các khu định cư khác".
Trước thông tin trên, phía Ukraine chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Tuy nhiên, một số quan chức trong chính quyền Kiev từng lên tiếng phủ nhận việc các binh sĩ Ukraine đang bị bao vây và cô lập tại Kursk.
Một sĩ quan cấp cao của Ukraine khẳng định binh lính nước này đã lần lượt rút về nước. Dẫu cho gặp phải không ít khó khăn song không có chuyện bị bao vây như Nga thông báo.
Cũng trong ngày 19/3, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng ông Putin và ông Trump có sự tin tưởng sau cuộc điện đàm kéo dài 90 phút vào ngày 18/3. "Tôi có thể nói với mức độ tin tưởng cao rằng Tổng thống Putin và Tổng thống Trump hiểu nhau rất rõ, tin tưởng lẫn nhau và có ý định hướng tới bình thường hóa quan hệ Nga - Mỹ từng bước", ông Peskov khẳng định.

Không chỉ thế, ông Dmitry Peskov còn cho biết, hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ - Nga từ lâu đã có đường dây điện thoại trực tiếp và đường truyền video khi cần thiết. Tuy nhiên, đường truyền này hầu như không được sử dụng trong thời chính quyền của Joe Biden.
Theo ông Dmitry Peskov tiết lộ, Tổng thống Putin hy vọng đường truyền này sẽ có thể được sử dụng thường xuyên hơn dưới thời ông Donald Trump. "Tất nhiên Nga và Mỹ là những quốc gia rất lớn và quá nhiều thứ đã bị phá hỏng trong các chính quyền Mỹ trước đây. Vì vậy, tất nhiên, sẽ cần thời gian và nỗ lực, được hỗ trợ bởi ý chí của hai vị tổng thống, để khôi phục mối quan hệ này. Hiện tại, ý chí mạnh mẽ của hai vị tổng thống có lẽ là sự đảm bảo tốt nhất rằng mọi người sẽ đi theo hướng này", ông Peskov nhấn mạnh.