Thế giới

Tin mới nhất về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine, Kiev tuyên bố chỉ chấm dứt xung đột với Nga với ba điều kiện?

Sau cuộc tranh cãi nảy lửa giữa ông Trump và ông Zelensky vào ngày 28/2, quan chức Ukraine và đại diện Mỹ tại Arab Saudi đã có buổi đàm phán mới tại Arab Saudi.

Vào khoảng 16h10 chiều ngày 11/3 (theo giờ Việt Nam), các quan chức Mỹ và Ukraine đã gặp nhau tại Jeddah, Ảrập Xêút để thảo luận về việc ký kết thỏa thuận khoáng sản và cách thức chấm dứt cuộc xung đột đang ngày càng leo thang giữa Nga - Ukraine.

Theo hãng tin Al Jazeera, thành phần tham gia của phái đoàn Ukraine gồm: Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, Ngoại trưởng Andrii Sybiha, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Pavlo Palisa.

tin-moi-nhat-ve-cuoc-dam-phan-giua-my-va-ukraine-kiev-tuyen-bo-ba-dieu-kien-cham-dut-xung-dot-voi-nga-2
tin-moi-nhat-ve-cuoc-dam-phan-giua-my-va-ukraine-kiev-tuyen-bo-ba-dieu-kien-cham-dut-xung-dot-voi-nga
Phái đoàn Mỹ, Ukraine và chủ nhà Arab Saudi tại cuộc đàm phán ở Jeddah ngày 11/3

Về phía Mỹ, thành phần tham gia đàm phán bao gồm: Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz.

Hãng tin CNN vừa đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz vừa đi qua sảnh khách sạn Ritz-Carlton tại Jeddah, Saudi - nơi cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các quan chức Mỹ và Ukraine. Tiết lộ thông tin hiếm hoi về cuộc đàm phán, ông Waltz cho biết, mọi chuyện "đang tiến triển".

Sau đó, ông cùng Ngoại trưởng Rubio bước vào thang máy. Hiện cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Mỹ-Ukraine đã kéo dài hơn 4 tiếng và đang bước vào giờ giải lao.

Nói về cuộc đàm phán với Nga, ông Andrii Sybiha - Ngoại trưởng Ukraine đăng trên mạng xã hội X rằng: “Chúng tôi coi cuộc hội đàm lần này như một cơ hội lớn để hướng đến hòa bình và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Ukraine. Bầu không khí mang tính xây dựng trong cuộc gặp chứng minh chúng tôi có thể tận dụng cơ hội này. Ukraine muốn hòa bình hơn bất kỳ nước nào”.

tin-moi-nhat-ve-cuoc-dam-phan-giua-my-va-ukraine-kiev-tuyen-bo-ba-dieu-kien-cham-dut-xung-dot-voi-nga-2
Ông Andrii Sybiha - Ngoại trưởng Ukraine

Theo báo Pravda, trước khi đến Ảrập Xêút, ông Andrii Yermak - Chánh Văn phòng tổng thống Ukraine đã nêu ba điều kiện với EU để đạt được hòa bình. Cụ thể, ông tuyên bố rằng: “Trước tiên, Ukraine phải được đảm bảo an ninh để từ đó tạo độ tin cậy cho một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai. Thứ hai, châu Âu phải hành động quyết đoán để tăng cường sức mạnh và gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga. Cuối cùng, châu Âu nên kiểm soát khối tài sản bị đóng băng của Nga để có thể tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Ukraine”.

Đến hiện tại, các quan chức EU vẫn chưa có bất cứ bình luận nào về tuyên bố của ông Yermak.

Hãng tin Reuters cho biết, hai quan chức Mỹ tiết lộ rằng Washington muốn xác định liệu Kiev có thực sự sẵn sàng cho "hòa bình thực sự" hay chỉ duy trì lập trường cứng rắn về biên giới lãnh thổ. Một nguồn tin nhấn mạnh: "Bạn không thể nói 'Tôi muốn hòa bình' và 'Tôi từ chối thỏa hiệp'. Nếu Ukraine chỉ tập trung vào biên giới năm 2014 hoặc 2022, điều đó cho thấy họ chưa linh hoạt".